Argentina cảnh giác với tốc độ và thể hình của Úc ở vòng 1/8 World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/12/2022 06:52 GMT+7

Rodrigo De Paul của Argentina cho biết họ phải cảnh giác với chiều cao và tốc độ của các cầu thủ Úc trước cuộc đụng độ ở vòng 1/8 World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ ngày 4.12.

Rodrigo De Paul đã chỉ ra các cầu thủ chạy cánh của Socceroos (biệt danh của tuyển Úc) là Craig Goodwin và Mathew Leckie là những mũi nhọn rất nguy hiểm. De Paul, người đã chơi tất cả các trận vòng bảng cho Argentina ở World Cup 2022, cho biết: “Họ (tuyển Úc) là một đội bóng rất nhanh và chú trọng nhiều vào các cầu thủ bên cánh. Những cầu thủ cao to, những trung vệ cao lớn, chúng tôi sẽ phải tránh những quả đá phạt xung quanh vòng cấm địa. Chúng tôi sẽ phải cẩn thận với những cầu thủ chạy cánh rất nhanh của họ, đó là điểm mạnh của Úc trong các tình huống phản công".

Messi (trái) và các đồng đội hết sức cảnh giác trước Úc

AFP

Tuyển Úc đã khởi đầu không tốt tại bảng D World Cup 2022 dù sớm dẫn trước Pháp, nhưng cuối cùng chịu thua 1-4. Nhưng chiến thắng cùng tỷ số 1-0 trước Tunisia và Đan Mạch ở 2 lượt trận còn lại đã giúp đội xếp hạng 38 thế giới bất ngờ giành vé vào vòng 1/8.

Tuy nhiên, HLV Lionel Scaloni của Argentina cho biết ông không bất ngờ khi thấy Socceroos tiến bộ ở Qatar: “Điều đó không làm tôi ngạc nhiên vì họ là một đội bóng giỏi…, với lịch sử từng nhiều lần tham dự World Cup. Còn phải xem họ có thua kém chúng tôi hay không. Tôi không đồng ý rằng họ bị đánh giá thấp hơn chúng tôi nhiều. Đây là bóng đá, 11 đấu với 11 người. Hãy quên ai là đội được đánh giá mạnh hơn, mà hãy tập trung thi đấu".

Mathew Leckie (số 7), một trong những mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công tuyển Úc

AFP

HLV Scaloni đang mong đợi sân Ahmad Bin Ali sẽ chật kín người hâm mộ Argentina ở vòng 1/8, giống như sân 974 trong chiến thắng của họ trước Ba Lan ở lượt cuối bảng C. Những hình ảnh đã được chia sẻ từ khắp nơi trên thế giới về những người hâm mộ Argentina cổ vũ cho đội tuyển, thậm chí từ những nơi xa xôi như Bangladesh. Scaloni nói: “Trong nhiều năm nay, với Diego (Maradona) và rồi Leo (Lionel Messi), chiếc áo đấu Argentina luôn tạo ra sự cuồng nhiệt, vì màu cờ sắc áo, vì niềm đam mê của người Argentina. Chúng tôi cũng vô cùng tự hào khi một quốc gia như Bangladesh ủng hộ Argentina".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.