Argentina chính thức thay Indonesia đăng cai VCK World Cup U.20

Giang Lao
Giang Lao
18/04/2023 07:35 GMT+7

Rạng sáng 18.4, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo Argentina chính thức thay Indonesia đăng cai vòng chung kết (VCK) World Cup U.20 diễn ra từ ngày 20.5 đến 11.6 tới.

Việc thay đổi nước đăng cai tổ chức VCK World Cup U.20 cũng chính thức rút quyền thi đấu của đội U.20 Indonesia, trong khi U.20 Argentina bị loại ở vòng loại khu vực Nam Mỹ được tham dự trong tư cách nước chủ nhà.

Argentina chính thức thay Indonesia đăng cai VCK World Cup U.20  - Ảnh 1.

World Cup U.20 chính thức được tổ chức ở Argentina

FIFA

Lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup U.20 sẽ được FIFA tổ chức vào thứ sáu tuần này (21.4), với 24 đội vào VCK được chia vào 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội.

Trước đó, ngay sau khi Indonesia bị tước quyền đăng cai vì lý do "không thể tổ chức trong hoàn cảnh hiện tại", theo FIFA, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), ông Chiqui Tapia đã có những cuộc tiếp xúc và đàm phán với FIFA để nhận quyền đăng cai.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: "FIFA vui mừng thông báo Argentina đã trở thành nước đăng cai mới VCK World Cup U.20, quê hương của những nhà vô địch thế giới. Tôi muốn cảm ơn AFA và đặc biệt là Chủ tịch Claudio Tapia, cũng như các cơ quan chính phủ, vì đã cam kết tổ chức sự kiện tuyệt vời này trong thời gian ngắn như vậy".

Cũng theo ông Gianni Infantino: "World Cup U.20 đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực của FIFA nhằm thúc đẩy bóng đá trẻ trên toàn thế giới. Kể từ năm 1977, giải đấu này có sự góp mặt của một số cầu thủ vĩ đại nhất trong những thập kỷ qua, bao gồm Diego Maradona, Lionel Messi, Paul Pogba, Erling Haaland và nhiều người khác. Việc giải đấu năm nay diễn ra ở một đất nước sống và hít thở bóng đá sẽ là nguồn cảm hứng to lớn cho các ngôi sao của ngày mai".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.