Argentina thanh toán hàng từ Trung Quốc bằng nhân dân tệ thay vì đô la Mỹ

Argentina thanh toán hàng từ Trung Quốc bằng nhân dân tệ thay vì đô la Mỹ

Phương Thúy
Phương Thúy
29/04/2023 16:01 GMT+7

Argentina sẽ thanh toán phần lớn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bằng nhân dân tệ nhằm giảm dòng đô la Mỹ vốn đang cạn kiệt của Argentina chảy ra nước ngoài.

Trong tháng 4 này, Argentina sẽ thanh toán lượng hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu trị giá 1 tỉ USD từ Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Argentina cũng sẽ thanh toán khoảng 790 triệu USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc mỗi tháng sau đó bằng nhân dân tệ.

Thông tin trên được Bộ trưởng Kinh tế Argentina Sergio Massa công bố trong cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc Trâu Tiêu Lực ngày 26.4. Ông Massa cho biết động thái mới nhằm giảm bớt dòng chảy đô la Mỹ ra nước ngoài, trong bối cảnh dự trữ đô la Mỹ của nước này thấp báo động.

Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc là đối tác thương mại thứ hai của Argentina, sau Brazil. Theo dữ liệu từ Liên Hiệp Quốc, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ Trung Quốc của Argentina ước tính trị giá 13,5 tỉ USD vào năm 2021.

Ngoài Argentina, một số nước khác cũng đang dùng đồng nội tệ hoặc đồng nhân dân tệ trong các giao dịch thương mại, như Brazil, Ấn Độ và Nga. Thực tế này có thể ảnh hưởng đến vai trò của đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.