AS Roma 2-2 Hellas Verona: Mourinho bị đuổi vì kiểu 'cà khịa' trọng tài gây tranh cãi

20/02/2022 06:38 GMT+7

Trên sân nhà, AS Roma từ chỗ bị dẫn 0-2 đã gỡ hòa 2-2 nhờ bộ đôi cầu thủ tuổi teen Cristian Volpato và Edoardo Bove trong khi HLV Jose Mourinho nhận thẻ đỏ vì hành vi gây tranh cãi.

HLV Jose Mourinho nhận thẻ đỏ vì "cà khịa" trọng tài

AFP

Bóng đá chưa bao giờ thôi hết nhàm chán với HLV Jose Mourinho và rạng sáng nay, ông đã một lần nữa nhận thẻ đỏ trong trận AS Roma hòa 2-2 với Hellas Verona vì sáng tạo một cử chỉ mới có khả năng mang tính biểu tượng mới cho lần trở lại Serie A này.

Còn nhớ trong mùa bóng đoạt cú ăn 3 vĩ đại cùng Inter Milan (Serie A, Coppa Italia và Champions League), HLV Jose đã đặt dấu ấn bằng động tác "còng tay" khi 2 cầu thủ của ông bị đuổi khỏi sân trong trận hòa Sampdoria 0-0 vào tháng 2.2010.

Cũng vào tháng 2 sau đó 12 năm, HLV Jose Mourinho cũng phải đối mặt với trận hòa mới, khi AS Roma có hiệp 1 thảm họa và 2 bàn thắng của 2 cầu thủ tuổi teen Cristian Volpato và Edoardo Bove đã giúp họ giật lại 1 điểm.

AS Roma từ chỗ bị dẫn 0-2 đã gỡ hòa 2-2 kịch tính

REUTERS

Đáng nói hơn khi bước vào những phút bù giờ, HLV Jose Mourinho đã vắt cạn sự kiên nhẫn của trọng tài khi có động tác "gọi điện thoại" bằng tay hướng về phía trọng tài.

Trước đó, HLV Jose Mourinho từng nói phạt thẻ vàng hoặc thẻ đỏ với ông có thể được xem là một dấu ấn đặc biệt vào hồ sơ các trọng tài trẻ, khi AS Roma liên tục phản ứng trọng tài.

Cá nhân HLV Jose Mourinho thường ám chỉ thuyết âm mưu về việc AS Roma bị xem là đội bóng "nhỏ bé" trong mắt những người nắm quyền lực ở Serie A, dẫn đến "bầy sói" thường xuyên bị ép ở các trận đấu, kể cả có VAR!

Bị thẻ đỏ, Mourinho vẫn cố gắng ôm đồng nghiệp Igor Tudor trước khi rời sân

AFP

Quay trở lại trận đấu, AS Roma thiệt hại lực lượng nghiêm trọng vì Covid-19 và chấn thương đã để Hellas Verona dễ dàng dẫn 2-0 chỉ sau 20 phút, sau các bàn thắng của Barak và Tameze.

Khi không còn cách nào khác, AS Roma đã bất ngờ gỡ hòa 2-2 nhờ 2 cầu thủ vào sân thay người Cristian Volpato (mới 18 tuổi) và Edoardo Bove (19 tuổi) ở các phút 65 và 84.

Cũng nói thêm, Cristian Volpato là thân chủ đầu tiên của huyền thoại AS RomaFrancesco Totti. Với bàn thắng ở trận ra mắt này, cầu thủ sinh ở Úc nhưng có bố mẹ người Ý trở thành người trẻ nhất ghi bàn ở Serie A mùa này.

Sinh vào tháng 11.2003, Volpato đã phá kỷ lục của người đồng đội ở AS Roma là Felix Afena-Gyan. Vui khi có bàn thắng nhưng Volpato cho biết anh không hài lòng khi không thể có 3 điểm để đền đáp lòng tin của HLV Jose Mourinho.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.