ASEAN nỗ lực thúc đẩy thanh toán nội khối

ASEAN nỗ lực thúc đẩy thanh toán nội khối

Phương Thúy
Phương Thúy
02/08/2023 06:00 GMT+7

Các quốc gia Đông Nam Á đang triển khai một hệ thống thanh toán xuyên biên giới mới với mục tiêu tăng cường hội nhập tài chính giữa các bên tham gia, đưa khối ASEAN đến gần hơn với mục tiêu gắn kết kinh tế.

Đài CNBC đưa tin các quốc gia trong khối ASEAN đang cùng nhau hợp tác xây dựng một hệ thống thanh toán xuyên biên giới với hy vọng tăng cường tính toàn diện tài chính trong khu vực.

Kế hoạch nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thanh toán thương mại, đầu tư, chuyển tiền xuyên biên giới và các hoạt động kinh tế khác với mục tiêu thực hiện một hệ sinh thái tài chính toàn diện trên khắp Đông Nam Á.

Ông Nico Han, nhà phân tích tại bộ phận tư vấn Diplomat Risk Intelligence của tạp chí The Diplomat, cho biết hệ thống này sẽ giúp ASEAN bỏ qua các đồng tiền trung gian như USD hay nhân dân tệ. Một hệ thống thanh toán kỹ thuật số xuyên biên giới thống nhất sẽ thúc đẩy ý thức về chủ nghĩa khu vực và vai trò trung tâm của ASEAN trong việc quản lý các vấn đề quốc tế. Động thái này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa các cường quốc lớn trên toàn cầu.

Trong một thông báo mới đây, chính phủ Lào thông báo sẽ thí điểm áp dụng thanh toán bằng mã QR với Việt Nam, Thái Lan và Campuchia vào quý 4/2023. Đây được coi là một bước đi quan trọng trong việc tiến tới hệ thống thanh toán chung toàn khối ASEAN.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào, tiến sĩ Bounleua Sinxayvoravong, cho biết việc cho phép thực hiện các giao dịch bằng mã QR với các nước Việt Nam, Thái Lan và Campuchia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền và thanh toán của người lao động và khách du lịch Lào khi đến các nước, cũng như người lao động và du khách của các nước này khi đến Lào.

Báo Vientiane Times dẫn lời tiến sĩ Bounleua Sinxayvoravong cho hay hiện ngân hàng trung ương của các nước đang làm việc với các ngân hàng thương mại để triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết.

Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Chea Serey mới đây cũng khẳng định sẽ thúc đẩy việc sử dụng các ứng dụng thanh toán xuyên biên giới sử dụng mã QR. Đặc biệt, bà Serey nhấn mạnh rằng việc thanh toán điện tử thông qua các ứng dụng trực tuyến như WeChat Pay và Alipay sẽ được thực hiện bằng đồng riel nội tệ, chứ không phải bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc như trước đây.

Trở lại với kế hoạch thanh toán chung của ASEAN, bằng cách kết nối các hệ thống thanh toán bằng mã QR, tiền có thể được gửi từ ví kỹ thuật số này sang ví kỹ thuật số khác. Ví kỹ thuật số trong hệ thống sẽ hoạt động hiệu quả như một tài khoản ngân hàng, đồng thời ví có thể được liên kết với tài khoản tại các tổ chức tài chính chính thức.

Phí và tỷ giá hối đoái sẽ được xác định theo thỏa thuận chung giữa các ngân hàng trung ương.


Hiện tại, một hệ thống toàn khu vực như thế này không tồn tại ở các nơi khác trên thế giới. Nhưng trong tương lai, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, viết tắt là BIS, có trụ sở tại Thụy Sĩ, hy vọng sẽ kết nối các hệ thống thanh toán bán lẻ trên toàn thế giới bằng cách sử dụng mã QR và số điện thoại di động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.