ASIAD 19: Rowing Việt Nam khởi đầu suôn sẻ, có cơ hội giành huy chương

20/09/2023 12:28 GMT+7

Ngày 20.9 tại Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển rowing Việt Nam bước vào tranh tài ngày thi đấu đầu tiên ở ASIAD 19 với kết quả khả quan. Các VĐV vào chung kết nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo và vào bán kết thuyền 2 nữ hạng nặng 1 mái chèo.

Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo có sự góp mặt của 6 đội gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Hồng Kông, Thái Lan và Việt Nam. Đội hình thi đấu của rowing Việt Nam ở nội dung này tại ASIAD 19 gồm 4 tay chèo Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ.

Rowing Việt Nam khởi đầu suôn sẻ ở ASIAD 19 - Ảnh 1.

4 tay chèo Việt Nam vào chung kết môn rowing ASIAD 19

AN CHI

Do chỉ có 6 đội tham dự nên vòng loại của nội dung này nhằm xác định thành tích, làn thi đấu ở chung kết. Chạm trán với các đội rất mạnh là Trung Quốc, Nhật Bản nhưng các tay chèo Việt Nam thi đấu ấn tượng khi dẫn đầu ở 500 m đầu tiên, xếp nhì khi chạm mốc 1.000 m nhưng sau đó có chút hụt hơi nên để Nhật Bản qua mặt khi về đích nên xếp hạng ba với thành tích 6 phút 39 giây 89. Đội Trung Quốc xếp nhất với thành tích 6 phút 33 giây 40 còn Nhật Bản hạng nhì với thành tích 6 phút 38 giây 05.

Rowing Việt Nam khởi đầu suôn sẻ ở ASIAD 19 - Ảnh 2.

2 tay chèo Việt Nam giành quyền vào bán kết nội dung thuyền 2 nữ hạng nặng 1 mái chèo

BTC

Thành tích của các cô gái Việt Nam bỏ khá xa đội xếp hạng tư là Hồng Kông (thành tích 6 phút 54 giây 33) nên tràn trề cơ hội đoạt huy chương ở chung kết diễn ra ngày 24.9 tới. Ngoại trừ chủ nhà Trung Quốc vượt trội, đội Việt Nam có khả năng tranh chấp HCB với Nhật Bản.

Trong khi đó ở vòng loại nội dung thuyền 2 nữ hạng nặng 1 mái chèo, Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang phối hợp ăn ý, về hạng nhì sau đội Iran và giành quyền vào bán kết tranh tài vào ngày 22.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.