Asian Cup nữ 2022: HLV tuyển Trung Quốc, Shui Qingxia e ngại tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
30/01/2022 10:04 GMT+7

Trả lời phỏng vấn trên trang the-AFC.com của LĐBĐ châu Á, HLV tuyển Trung Quốc , Shui Qingxia đánh giá tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ ở trận tứ kết Asian Cup nữ 2022 lúc 19 giờ tối nay 30.1

Cũng trong ngày 30.1, bên cạnh trận tứ kết Asian Cup nữ 2022 giữa tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc, còn có các trận giữa Úc gặp Hàn Quốc, Thái Lan gặp Nhật Bản (cùng diễn ra lúc 15 giờ), và trận còn lại giữa Đài Loan gặp Philippines lúc 21 giờ.

HLV tuyển nữ Trung Quốc, Shui Qingxia (phải) họp báo trước trận gặp tuyển nữ Việt Nam

afc

HLV Shui Qingxia cho rằng: “Tuyển nữ Trung Quốc đặt mục tiêu vô địch Asian Cup nữ 2022, vì vậy chúng tôi đang hướng tới mọi chiến thắng ở các trận đấu tại giải lần này. Chúng tôi hiện đang có một hành trình tốt, và sẽ phát huy điều này.

Ở tứ kết, mọi đối thủ ngay cả tuyển nữ Việt Nam đều có cơ hội đi tiếp. Do đó, để đạt mục tiêu, chúng tôi cần phải tự tin ở chính mình, thi đấu với phong độ tốt nhất thì mới mong có kết quả như mong muốn. Theo tôi, các đối thủ vào đến vòng này đều có mọi khả năng gây bất ngờ chứ không riêng gì tuyển nữ Việt Nam”.

Trong lịch sử các vòng chung kết nữ Asian Cup, tuyển Trung Quốc đang có 8 lần vô địch, nhưng lần gần nhất đăng quang là từ hồi năm 2006. Vì vậy, ở giải Asian Cup nữ 2022, đội tuyển nữ nước này rất hy vọng chấm dứt cơn khát vô địch.

Mặc dù vậy, HLV Shui Qingxia đánh giá: “Tuyển nữ Trung Quốc cần các ngôi sao chủ chốt như đội trưởng Wang Shuang và tiền đạo kỳ cựu Wang Shanshan tiếp tục thể hiện phong độ tốt nhất hiện nay mới có thể hướng tới mọi chiến thắng (trước mắt là tuyển nữ Việt Nam)”.

Hiện Wang Shuang và Wang Shanshan đã góp công ghi đến 93 bàn cho tuyển nữ Trung Quốc. Trong đó, tại Asian Cup nữ 2022, Wang Shuang đã ghi 4 bàn, nằm trong tốp 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau Emily van Egmond (5 bàn) và Sam Kerr (7 bàn) đều của tuyển nữ Úc.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam cũng trả lời trên trang the-AFC.com cho rằng: “Dù gặp không ít khó khăn trong hành trình thi đấu ở vòng bảng Asian Cup nữ 2022. Nhưng với tinh thần và lòng quyết tâm đã giúp chúng tôi có mặt ở tứ kết. Tuyển nữ Việt Nam hiện đã sẵn sàng ở mức cao nhất để đối đầu với Trung Quốc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.