Kết quả nữ Việt Nam 1-3 Trung Quốc, Asian Cup 2022: Tranh vé play-off với Thái Lan

30/01/2022 18:00 GMT+7

Các nữ tuyển thủ Việt Nam đã không thể gây bất ngờ trước tuyển Trung Quốc được đánh giá cao hơn rất nhiều. Thua trận này, tuyển Việt Nam sẽ phải tranh tranh play-off với Thái Lan và đội thua trong trận tứ kết cuối giữa Đài Loan với Philippines.

Tường thuật trực tiếp
Nữ Việt Nam vs Trung Quốc

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Đội nữ Trung Quốc đã phô diễn sức mạnh hủy diệt của mình với 2 trận thắng rất đậm tại bảng A Asian Cup 2022: đánh bại đội Đài Loan với tỷ số 4-0 và thắng đội Iran với tỷ số 7-0.

Tuyết Dung nói gì khi ghi bàn từ chấm phạt góc và được ví như David Beckham

Băng hình 2 trận đấu nói trên của đội Trung Quốc đã được thầy trò HLV Mai Đức Chung mổ xẻ rất kỹ vào ngày 29.1.

Đội trưởng đội nữ Trung Quốc (áo số 11) chơi rất hay, thể hình lý tưởng

AFC

HLV Mai Đức Chung nói: “Ở cả hai trận này, đội bạn đều chơi với sơ đồ 4-4-2 nhưng vẫn có điểm khác biệt về cách bố trí nhân sự và chọn vị trí. Ở trận thắng Iran, họ bố trí 4 hậu vệ gồm thi đấu với 4 tiền vệ giăng ngang nhưng ở trận thắng đội Đài Loan, 4 tiền vệ này lại đứng thành tứ giác như hình kim cương. Các tiền vệ cũng được thay đổi. Đội Trung Quốc phối hợp rất hay, chuyền bóng ngắn với tốc độ nhanh. Và dù tuyến tiền vệ có sắp xếp như thế nào, họ cũng giữ được thế trận cực tốt và ổn định, luôn khiến đối phương phải bối rối.

Khi khai triển tấn công, đội Trung Quốc tạo thành 4 mũi, trong đó 2 hậu vệ biên Lou Jiahui (áo số 14) và Yao Wei (số 8) lên bóng rất nhanh. Nhưng cũng vì hay tham gia tấn công nên thường để lộ khoảng trống lớn ở biên. Trung vệ Wang Xiaoxue (số 3) hơi chậm chạp. Đó là những đặc điểm rất đáng lưu ý mà nếu tuyển Việt Nam biết cách khai thác, có thể sẽ làm nên chuyện”.

Tiền đạo Shuang (số 7) có chân trái rất khéo

AFC

HLV Mai Đức Chung chỉ rõ những cầu thủ chơi nổi bật của đội Trung Quốc: “Tiền vệ Zhang Xin rất khéo léo. Hai tiền đạo mang áo số 7 gồm Wang Shuang và áo số 11 Wang Shanhhan (đội trưởng) đều chơi rất kỹ thuật, khả năng dứt điểm tốt. Đặc biệt Shuang có cái chân trái rất khéo léo. Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm việc hết công suất bởi đội bạn nhanh, khỏe, chớp thời cơ rất tốt”.

Nhiều khả năng, trong trận đấu tối nay gặp Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam sẽ sử dụng ngay từ đầu tiền vệ Nguyễn Thị Bích ThùyThái Thị Thảo (cả 2 vừa khỏi Covid-19). Thùy có những bước di chuyển linh hoạt và nhiều bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam được xuất phát từ những đường chuyền đầy sáng tạo của cô. Còn Thảo – cầu thủ có lối chơi khéo léo, thông minh, kỹ năng cầm bóng tốt và công thủ toàn diện như Đỗ Hùng Dũng ở đội tuyển nam.

Huỳnh Như (áo số 9) muốn tuyển nữ Việt Nam dự World Cup

AFC

Cũng theo HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không run sợ mà thi đấu với tất cả bầu nhiệt huyết và sự tự tin. “Tôi nói với các học trò rằng, các con cứ cố gắng đá như thể 1 trận chung kết. Đừng áp lực gì cả. Nếu thắng thì là công lao của các con còn nếu không may thua, đó là việc của bác. Hãy tự tin nhập cuộc với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, không quản ngại gian khổ. Dù đội bạn có chơi với nhân sự thế nào, đội hình hay đấu pháp ra sao, chúng ta cũng không ngán ngại. Trung vệ Chương Thị Kiều vẫn hơi đau do ảnh hưởng của chấn thương cũ nhưng cô cũng nói với tôi, bác cứ để con ra sân vì con muốn chiến đấu. Tất cả các học trò của tôi muốn có món quà đẹp tặng khán giả Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.