HLV Mai Đức Chung hé lộ kế sách đánh bại Trung Quốc, giành vé đi World Cup

29/01/2022 16:37 GMT+7

Chia sẻ với Báo Thanh Niên vào ngày 29.1, HLV Mai Đức Chung khẳng định: ‘Trong cuộc họp báo trước trận gặp đội Trung Quốc , tôi đã nhấn mạnh, tất cả người hâm mộ quê nhà đang ngóng trông tuyển nữ Việt Nam đánh bại đối thủ này’.

Trận tứ kết Asian Cup nữ 2022 giữa tuyển Việt Nam và đội Trung Quốc sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 30.1 tại Ấn Độ và theo HLV Mai Đức Chung: “Việc lọt vào đến vòng này của giải đấu đã thể hiện sự nỗ lực cực lớn của các cầu thủ. Một số học trò của tôi chưa thực sự hồi phục hậu Covid-19 nên thể lực không tốt nhất tại các trận đấu tại bảng C.

“Chúng tôi chỉ còn 1 cầu thủ đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19, 22 cầu thủ còn lại hiện đã đủ sức khỏe, thể lực cũng đang hồi phục dần. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tinh thần ý chí thi đấu quyết tâm cao. Càng gặp đối thủ khó hơn, các cầu thủ Việt Nam càng cần nỗ lực hơn nữa. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu bước đầu khi lọt vào tứ kết nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa”.

HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như

VFF

HLV Mai Đức Chung nhận định: “Giống như hai đối thủ ở vòng bảng là Hàn Quốc và Nhật Bản, đội nữ Trung Quốc cũng là đối thủ lớn, cầu thủ có chuyên môn tốt và khỏe hơn. Trước khi vào giải, chúng tôi đã chuẩn bị một đội hình chiến thuật. Trước đối thủ Trung Quốc mạnh hơn rất nhiều, chúng tôi sẽ phải chơi phòng ngự phản công, đá chặt khu trung tuyến. Các cầu thủ Việt Nam đã xem băng các trận đấu của đội Trung Quốc và thấy có nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt. Chúng tôi sẽ phải làm thế nào khống chế những cầu thủ đó để làm sao trận đấu diễn biến tốt hơn cho đội Việt Nam.

Tôi nghĩ bất lợi cho đội tuyển Việt Nam khi tham dự vòng chung kết lần này đầu tiên là việc rơi vào bảng khó, thi đấu đủ 3 trận với những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản và tốn sức nhiều ở trận với Myanmar. Trong khi Trung Quốc chỉ phải thi đấu 2 trận ở vòng bảng, được nghỉ dài hơn và cầu thủ có kỹ thuật lại tốt hơn trong khi sức lực cầu thủ của chúng tôi chưa được 100%”.

Ban huấn luyện và đội nữ Việt Nam

VFF

HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: “Trung Quốc là đội mạnh của châu Á. Việc họ thắng Iran và Đài Loan đã phần nào chứng tỏ điều đó. Chúng tôi bước vào trận đấu với tâm thế “biết mình biết ta” và có đối sách cụ thể. Chúng tôi sẽ đá thật chặt chẽ để có lợi thế tốt nhất, phát huy tinh thần người phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi xa nhà, phải đón Tết cổ truyền tại đây và sẵn sàng hi sinh để thi đấu. Điều chúng tôi mong muốn là vào đến World Cup và sẽ thi đấu hết sức mình", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Còn đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: “Mục tiêu đầu tiên lọt vào tứ kết Asian Cup, chúng tôi đã đạt được. Mục tiêu tiếp theo là giành vé dự World Cup nữ 2023. Ở trận đấu với Myanmar, tôi rất vui vì tinh thần thi đấu của toàn đội. Bàn thắng trên chấm phạt đền không phải riêng của tôi mà đó là nỗ lực của toàn đội đã cùng nhau làm được điều đó. Có thể nói, tất cả đã luôn nỗ lực và động viên tinh thần lẫn nhau, giúp chúng tôi tự tin hơn. Trong trận đấu tiếp theo với Trung Quốc, chúng tôi sẽ giữ vững tinh thần đó để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu giành được vé dự World Cup, đó sẽ là niềm hạnh phúc với cả đất nước Việt Nam, là điều chúng tôi luôn mơ ước có được và chúng tôi sẽ cố gắng mang về niềm vui cho đất nước”.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung còn 1 buổi tập nữa vào chiều nay trước trận đấu gặp Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.