Azzurri và những vấn đề nan giải

Nguyễn Minh
Nguyễn Minh
21/03/2022 09:09 GMT+7

HLV Roberto Mancini đang chịu áp lực nặng nề từ những khó khăn phải giải quyết trước loạt trận play-off ở vòng loại World Cup 2022 .

Chọn lựa khó khăn nơi cặp trung vệ, tâm lý bất ổn của thủ môn Gianluigi Donnarumma, và hiệu quả của cây làm bàn Ciro Immobile trên hàng công đang là những vấn đề chính.

Trước mắt, Ý vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ của họ ở trận bán kết play-off là Bắc Macedonia. Tuy nhiên, khả năng cao là trận gặp Bồ Đào Nha sau đó (nếu Bồ Đào Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở trận bán kết) mới quyết định đội vô địch EURO 2020 hay đội vô địch EURO 2016 được dự VCK World Cup 2022. Nếu không thể vượt qua loạt play-off này thì đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Ý hùng mạnh vắng mặt 2 lần liên tiếp ở đấu trường World Cup.

HLV Mancini vẫn sẽ tin dùng Immobile dù chân sút này chưa đáp ứng được kỳ vọng?

Reuters

Nói đến hành trình lên ngôi vô địch EURO 2020 của Azzurri là phải nói đến kinh nghiệm tuyệt luân, cũng là sức mạnh sở trường xuyên suốt lịch sử Calcio, của các trung vệ. Hình ảnh Giorgio Chiellini chộp lấy cổ áo Bukayo Saka trong trận chung kết EURO 2020 sẽ mãi mãi là một biểu tượng cho những gì tinh quái, đặc trưng nhất của Azzurri ở các giải đấu lớn. Nhưng, ngay lúc này, HLV Mancini lại đang khó nghĩ: ông có nên tiếp tục trông cậy vào Chiellini, và cả lão tướng nổi tiếng luôn đá cặp là Leonardo Bonucci? Họ đang ở độ tuổi tổng cộng là 71, thậm chí sẽ là 73 tuổi trong vài tháng tới! Thể lực của Chiellini và Bonucci trong mùa bóng này rõ ràng đã không còn nguyên vẹn.

Giới bình luận tại Ý cho rằng Mancini đang nghiêng về cặp Francesco Acerbi - Alessandro Bastoni. Trớ trêu ở chỗ, thật ra thì Acerbi (Lazio) cũng đang ở tuổi 34, như Bonucci. Chỉ có Bastoni (Inter) còn trẻ, nhưng trung vệ này lại không được đánh giá cao về kinh nghiệm. Tổng cộng, cặp trung vệ lão làng của Juventus đã có thâm niên khoác áo Azzurri 228 trận, trong khi Bastoni chỉ mới 9 lần khoác áo ĐTQG! Khó nghĩ cho Mancini ở chỗ: đây là vấn đề trung vệ - ông cần có sự ổn định, chứ không thể luân phiên dùng các cầu thủ khác nhau trong từng trận đấu và linh động thay đổi.

Ở hàng công, Ciro Immobile cứ phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác trong chuyện ghi bàn cho Lazio. Mới đây, anh đã qua mặt huyền thoại World Cup 1938 Silvio Piola, trở thành cây làm bàn vĩ đại nhất trong lịch sử Lazio. Trong vòng 6 năm gần đây, chỉ có Lionel Messi và Robert Lewandowski là ghi bàn nhiều hơn Immobile ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Lạ thay, Immobile lại chỉ ghi được 15 bàn thắng trong 54 lần khoác áo đội tuyển Ý. Mancini sẽ bị chỉ trích nặng nề nếu ông không dùng Immobile. Nhưng ngược lại, dùng Immobile sẽ là một sự đánh cược, suốt nhiều năm nay chứ không chỉ hiện thời. Giới chuyên môn cũng từng đặt vấn đề: phải chăng Immobile không đáp ứng được sự kỳ vọng trong màu áo Azzurri là vì vấn đề lối chơi? Người ta đã phải đồn về sự xuất hiện trở lại Mario Balotelli trong những ngày qua (rút cuộc Balotelli không được triệu tập). Điều đó phần nào cho thấy tiền đạo tuyển Ý đang là một vấn đề nan giải.

Mới đây, thủ môn Gianluigi Donnarumma (PSG) thất bại trong trận thua Real MadridChampions League, khiến Mancini phải tốn nhiều thời gian gọi điện, không biết để động viên hay chấn chỉnh điều gì. Ngoài vấn đề phong độ của thủ môn Donnarumma, lựa chọn khó khăn nơi cặp trung vệ, thì hàng thủ Ý còn gặp khó khăn ở cánh trái, do Leonardo Spinazzola chấn thương. Còn trên hàng công, Lorenzo Insigne cũng đang gặp vấn đề về phong độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.