Bà chủ Miss Universe sang Việt Nam công bố giám đốc quốc gia mới

20/02/2023 19:20 GMT+7

Sau khi Unicorp mất quyền cử đại diện Việt Nam thi Miss Universe, đơn vị nắm bản quyền mới sắp được công bố. Trong tuần này, Anne Jakapong Jakrajutatip - bà chủ Hoa hậu Hoàn vũ, sẽ có mặt tại TP.HCM để ký kết bản quyền và công bố giám đốc quốc gia mới.

Bà chủ Miss Universe sang Việt Nam công bố giám đốc quốc gia mới - Ảnh 1.

Bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip cùng dàn người đẹp Miss Universe 2022 sắp đến Việt Nam

FBNV

Nguồn tin riêng của Thanh Niên tiết lộ nữ tỉ phú Thái Lan Anne Jakkaphong Jakrajutatip - chủ nhân hiện tại của cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), sẽ đến Việt Nam tham dự buổi ký kết bản quyền và công bố giám đốc quốc gia mới của Miss Universe Vietnam. Không chỉ có sự xuất hiện của nữ đại gia xứ chùa Vàng, chuyến đi lần này còn có đương kim Hoa hậu Hoàn vũ R'Bonney Gabriel, Á hậu 2 Andréina Martínez và người đẹp Gabriëla Dos Santos - Top 5 Miss Universe 2022. Nguồn tin cho biết buổi lễ ký kết dự kiến diễn ra vào sáng 24.2 tại TP.HCM.

Trước đó, trong thông cáo báo chí được công bố vào ngày 18.2, Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) xác nhận đã tạm ngưng hợp tác với tổ chức Miss Universe (MUO) trong việc giữ bản quyền cử đại diện dự thi từ năm 2023. Đơn vị này giải thích rằng những định hướng kinh doanh mới của tổ chức Miss Universe sau khi đổi chủ sở hữu đã không còn phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển lâu dài của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đó là lý do Unicorp tạm ngưng hợp tác với MUO trong việc giữ bản quyền cử đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe từ năm 2023. Unicorp cho biết họ sẽ tập trung vào việc phát triển thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam; tức là họ vẫn tiếp tục tổ chức cuộc thi này nhưng người chiến thắng không còn dự thi Miss Universe như những năm trước.

Bà chủ Miss Universe sang Việt Nam công bố giám đốc quốc gia mới - Ảnh 2.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ R'Bonney Gabriel, bà Jakkaphong Jakrajutatip, Á hậu 2 Andréina Martínez và người đẹp Gabriëla Dos Santos (từ phải sang)

FBNV

Thông tin này đang gây xôn xao cộng đồng fan sắc đẹp tại Việt Nam cũng như trong khu vực. Câu hỏi "Đơn vị nào sẽ thay Unicorp giữ bản quyền cử đại diện dự thi Miss Universe?" được quan tâm hơn bao giờ hết. Những ngày qua, mạng xã hội liên tục đồn đoán rằng bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Tổng giám đốc công ty Elite Việt Nam và siêu mẫu Lan Khuê sẽ là người nắm bản quyền mới. Đáng chú ý, trang Instagram mới lập của Miss Universe Vietnam đã nhấn theo dõi tài khoản của Lan Khuê khiến nhiều fan sắc đẹp thêm tin vào thông tin đang được lan truyền rầm rộ.

Cùng với câu hỏi về người nắm giữ bản quyền cử đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe, không ít dân mạng bày tỏ nỗi băn khoăn rằng liệu Thảo Nhi Lê - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, có được đơn vị nắm bản quyền mới trao cơ hội “chinh chiến” tại Miss Universe. Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao, trang Instagram mới của Miss Universe Vietnam cũng nhấn nút theo dõi Thảo Nhi Lê khiến người hâm mộ của cô “đứng ngồi không yên” và nuôi hy vọng “á hậu Việt kiều” sẽ có suất thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023. Tuy nhiên đến nay, vấn đề này vẫn đang được bỏ ngỏ.

Bà chủ Miss Universe sang Việt Nam công bố giám đốc quốc gia mới - Ảnh 3.

Việc Thảo Nhi Lê có được đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2023 đang là vấn đề khiến fan sắc đẹp trong nước quan tâm

FBNV

Mọi thay đổi kể trên xuất phát từ việc bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip mua lại tổ chức Miss Universe vào năm ngoái và nhanh chóng thực hiện hàng loạt thay đổi mang tính bước ngoặt với mục tiêu cải tổ, thương mại hóa cuộc thi nhan sắc đắt giá bậc nhất hành tinh. Việc thay giám đốc quốc gia chỉ là một trong những thay đổi mà nữ đại gia này đưa ra. Không chỉ có Unicorp của Việt Nam mà một số đơn vị nắm bản quyền cử đại diện đến Miss Universe ở các quốc gia khác cũng rơi vào trường hợp tương tự. Đơn cử như tổ chức Puteri Indonesia vừa mất bản quyền Miss Universe Indonesia vào tay đối thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.