Tỉ phú chuyển giới của Thái Lan mua lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

26/10/2022 17:24 GMT+7

Theo Thai Rath hôm 26.10, tập đoàn JKN do doanh nhân Anne Jakkaphong Jakrajutatip điều hành chính thức trở thành chủ nhân mới của cuộc thi Miss Universe.

Anne Jakkaphong Jakrajutatip - Giám đốc điều hành của JKN Global Group, trở thành chủ sở hữu mới của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Cô là nữ doanh nhân chuyển giới "khét tiếng" trong lĩnh vực truyền thông - giải trí xứ chùa vàng

Instagram nv

Thông tin trên vừa được phía JKN Global Group công bố và thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế cũng như đông đảo fan sắc đẹp. Sau khi chi tiền mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), Anne Jakkaphong Jakrajutatip là người phụ nữ đầu tiên trở thành chủ sở hữu thương hiệu này.

Sau khi trở thành chủ sở hữu mới của Miss Universe, nữ doanh nhân Anne Jakkaphong Jakrajutatip cùng JKN đã vạch ra kế hoạch kinh doanh với tham vọng nâng tầm thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ thành một đế chế hùng mạnh hơn cả thời tổ chức này được điều hành bởi ông Donald Trump hay IMG.

Trong quá khứ, "bà trùm" này từng bày tỏ mong muốn mua lại Miss Universe

Instagram nv

Thông tin nữ tỉ phú chuyển giới xứ chùa vàng mua lại cuộc thi Miss Universe từ IMG được đưa ra không lâu sau khi truyền thông tiết lộ đấu trường nhan sắc hơn 70 năm tuổi này bị rao bán. Cụ thể, hồi đầu tháng 9.2022, New York Post tiết lộ Ari Emanuel - Giám đốc điều hành tập đoàn Endeavor (chủ sở hữu của IMG) đang cố gắng rao bán cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) với giá 20 triệu USD. Tuy nhiên, suốt 6 tháng qua họ vẫn chưa tìm được người mua. Emanuel đang nỗ lực thu hút các nhà đầu tư ở châu Á và Nam Mỹ - khu vực mà các cuộc thi nhan sắc phát triển mạnh mẽ. Được biết, giá bán Miss Universe còn có thể thương lượng.

Việc Anne Jakkaphong Jakrajutatip mua lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ không gây quá nhiều bất ngờ. Nguyên nhân là trước đó bà trùm truyền thông này từng đánh tiếng muốn mua lại tổ chức MUO để chỉnh đốn và nâng tầm đấu trường nhan sắc này, nhất là khi những năm gần đây cuộc thi đang dần mất đi sức hút. Hiện người hâm mộ cuộc thi đang tò mò về tương lai của Miss Universe sau khi đổi chủ. Trước mắt, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 dự kiến được tổ chức vào tháng 1.2023 tại New Orleans, Louisiana (Mỹ). Đại diện của Việt Nam là hoa hậu Ngọc Châu đang tích cực chuẩn bị để “chinh chiến” tại cuộc đua sắc đẹp khốc liệt sắp tới.

Những mùa Hoa hậu Hoàn vũ gần đây chứng kiến lượng người xem sụt giảm đáng báo động

Afp

Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) cùng với Miss World (Hoa hậu Thế giới) là hai đấu trường nhan sắc lâu đời và danh giá bậc nhất hành tinh. Hoa hậu Hoàn vũ ra đời năm 1952 do một công ty thời trang ở California (Mỹ) sáng lập. Cuộc thi từng nhiều lần đổi chủ sở hữu trước khi được doanh nhân máu mặt Donald Trump mua lại vào năm 1996 và chuyển trụ sở chính sang New York (Mỹ). Đến năm 2015, “ông trùm” này bán bản quyền cuộc thi Miss Universe cho IMG trước khi tranh cử tổng thống.

Các mùa Hoa hậu Hoàn vũ gần đây chứng kiến lượng người xem sụt giảm đáng báo động. Mới đây, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2021 với màn đăng quang của Harnaaz Sandhu (Ấn Độ) đã thu hút tổng cộng 2,7 triệu người trên Fox, giảm gần 30% so với 3,8 triệu người xem vào năm 2019. Dù không còn thu hút lượng khán giả hùng hậu như trước, Hoa hậu Hoàn vũ vẫn là đấu trường mà hàng triệu cô gái khắp thế giới khao khát chinh phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.