Bà chủ Newcastle đòi giải Ngoại hạng Anh đền bù bàn thắng hợp lệ bị từ chối

Giang Lao
Giang Lao
06/09/2022 10:32 GMT+7

Bà Amanda Staveley, đồng sở hữu CLB Newcastle vừa lên tiếng đòi giải Ngoại hạng Anh phải ‘đền bù xứng đáng’ bàn thắng hợp lệ trong trận hòa Crystal Palace 0-0 đã bị VAR và trọng tài Michael Salisbury từ chối bất thường.

Theo đó, bà Amanda Staveley cho rằng: “Tôi đã có một đêm không ngủ, vì lẽ ra chúng tôi đã chiến thắng. VAR và trọng tài đã tước đi bàn thắng hợp lệ của Newcastle. Về điều này, chúng tôi đã gửi đơn kiện và đề nghị các quan chức trọng tài ở giải Ngoại hạng Anh phải giải quyết thỏa đáng, cũng như mong rằng sự điều hành các trận đấu cần hiệu quả hơn trong tương lai”.

Bà Amanda Staveley (phải) đã mất ngủ khi Newcastle bị mất bàn thắng hợp lệ

MAILONLINE

Trước đó, Cơ quan trọng tài giải Ngoại hạng Anh thừa nhận 2 bàn thắng trong trận Newcastle gặp Crystal Palace (phút 51, Tyrick Mitchell đá phản) và Maxwel Cornet ghi ở cuối trận (đáng lẽ đã gỡ hòa) khi West Ham thua Chelsea 1-2 trên sân Stamford Bridge cuối tuần qua đều hợp lệ, nhưng trong trận VAR và các trọng tài đã đảo ngược quyết định từ chối bàn thắng gây tranh cãi dữ dội.

Đây cũng được xem là 2 sai sót nghiêm trọng xảy ra ở mùa giải Ngoại hạng Anh hiện nay, cùng một loạt sự cố khác đáng lẽ công nghệ VAR phải can thiệp để xử phạt nhưng lờ đi, hoặc can thiệp lại đưa ra kết quả không nhất quán gây nhiều bức xúc cho các đội bóng.

Theo tờ Daily Mail, hiện Cơ quan trọng tài giải Ngoại hạng Anh đang mở cuộc điều tra các sự cố về VAR và trọng tài vừa qua liên quan các CLB Newcastle và West Ham, cũng như thừa nhận trong thông báo mới nhất: “Chúng tôi hiểu và hợp tác với các yêu cầu hiếm hoi hiện nay về công tác điều hành trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Chúng tôi sẽ rút ra bài học kinh nghiệm từ sự giận dữ hiện nay, và chấn chỉnh ngay công tác trọng tài ở các trận đấu. Hiện với 2 sự cố (ở trận Newcastle gặp Crystal Palace và Chelsea gặp West Ham), chúng tôi đang yêu cầu xem xét lại và có những đánh giá chính xác về công tác trọng tài trước khi công bố các kết luận”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.