Vì sao Newcastle trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa đông?

Giang Lao
Giang Lao
06/01/2022 13:13 GMT+7

Theo hãng tin AFP , Newcastle có lý do để mua sắm mạnh tay, ngoài việc khẳng định tầm vóc có chủ sở hữu mới từ Ả Rập Xê Út với khối tài sản khổng lồ thì ưu tiên lớn nhất là tìm đường trụ hạng.

Việc mua sắm của Newcastle cũng diễn ra trong bối cảnh sẽ có nhiều CLB khác ở Ngoại hạng Anh vì một số lý do sẽ hạn chế tăng cường lực lượng, do đó giúp đội bóng vùng Đông bắc Anh này trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Newcastle sẽ độc diễn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông?

afp

Theo đó, bất kể cơn ác mộng biến thể mới Omicron của đại dịch Covid-19 đổ bộ vào nước Anh, nhưng các trận đấu ở mọi giải vẫn duy trì một lượng khán giả nhất định đến xem giúp các CLB vẫn có nguồn thu tránh lập lại những thiệt hại kinh tế từ doanh thu trận đấu trong hai mùa giải vừa qua.

Thương vụ bom tấn nào cho kỳ chuyển nhượng mùa đông 2021-2022

Vì vậy, các doanh thu này cũng phần nào bù đắp vào những mất mát tài chính trước đây, cùng với bản quyền truyền hình mới của Ngoại hạng Anh được bán cho kênh truyền hình Mỹ NBC với tổng giá trị 2,7 tỉ USD có hiệu lực từ mùa tới, và được phân bổ sẽ giúp các CLB ở Anh sớm hồi phục nền tảng tài chính mạnh mẽ như trước đại dịch so với các giải hàng đầu khác ở châu Âu.

Nguồn tài chính này, theo AFP dự báo sẽ được các CLB hàng đầu ở Ngoại hạng Anh như Man City, Liverpool hay Chelsea tính toán chỉ chi tiêu mua sắm lớn trong mùa hè, một phần cũng cần cân đối thêm ngân sách tránh bị ảnh hưởng bởi Luật công bằng tài chính.

Trong đó, Man City cũng đã bán đi một ngôi sao là Ferran Torres tới Barcelona, nhưng HLV Pep Guardiola khẳng định dù “Man xanh” thiệt quân vẫn không cần bổ sung thay thế vì ông có đủ nhân lực để xoay vòng. Liverpool cũng vắng chân sút số 1 Mohamed Salah và ngôi sao Sadio Mane trong gần 1 tháng vì dự Cúp các quốc gia châu Phi, nhưng HLV Klopp xác định vẫn chỉ dùng các cầu thủ dự bị hoặc từ đội trẻ thay thế.

Chủ mới của Newcastle, bà Amanda Staveley (phải) cùng chồng, doanh nhân Mehrdad Ghodoussi đang điều hành đội bóng

afp

Nhưng vẫn có các CLB như Chelsea cần bổ sung vị trí hậu vệ trái do Ben Chilwell nghỉ hết mùa, nên đang theo đuổi chiêu mộ hậu vệ Lucas Digne của Everton. Tương tự là Arsenal, Tottenham và West Ham đang tranh vị trí tốp 4 dự Champions League cũng cần xem xét khả năng tăng cường 1 hoặc 2 vị trí ở hàng công.

Còn M.U thì được xem là đứng trước ngã 3 đường do đang sở hữu một đội hình quá lớn, bao gồm nhiều cầu thủ dư thừa chưa ai ra đi, một số muốn ra đi thì chưa được, và HLV tạm quyền Ralf Rangnick muốn mua sắm cũng chưa biết phải mua ai. Do đó, khả năng M.U bán nhiều hơn mua, nhưng chỉ mới cho mượn được hậu vệ Axel Tuanzebe cho Napoli.

M.U (phải) sở hữu một đội hình quá lớn, chưa biết thêm bớt ai và mua ngôi sao nào mới

afp

Ở diễn biến này, Newcastle đang mua sắm cấp tập, nhưng không phải tràn lan. Mục tiêu của “Chích chòe” là vá hàng thủ trước, vì trong năm 2021 họ đã để lọt lưới số bàn kỷ lục ở Ngoại hạng Anh lên tới 80 bàn. Riêng mùa này, sau 19 trận đã là 42 bàn. Vì vậy, sự có mặt của hậu vệ Kieran Trippier từ Atletico Madrid, cùng sắp tới là Sven Botman của Lille là những mắt xích quan trọng để ổn định hàng thủ của Newcastle.

Trên hàng công, Newcastle hiện sở hữu 2 tiền đạo sáng giá là Callum Wilson và Allan Saint-Maximin, nhưng theo hãng tin AFP xác nhận ban lãnh đạo “Chích chòe” đang đi những bước cuối để sớm sở hữu chân sút bị thất sủng từ Arsenal là Pierre-Emerick Aubameyang để tăng cường sức mạnh. Ngoài ra, thêm tiền vệ kỳ cựu Aaron Ramsey của Juventus cũng được cho là đang trên đường tới sân St. James' Park.

Kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa mới trải qua gần 1 tuần, nhưng hãng tin AFP cũng dự báo trong phần còn lại chắc chắn chỉ có cái tên Newcastle sẽ được nhắc đến nhiều nữa, và mọi cặp mắt đang đổ dồn xem CLB này mua sắm, trong lúc phần lớn CLB khác sẽ chi tiêu rất dè dặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.