Bà Harris đang đà vươn lên, ông Trump vướng rắc rối pháp lý

Khánh An
Khánh An
04/08/2024 05:30 GMT+7

Thẩm phán sẽ xem xét lại cáo buộc đối với ông Trump, trong khi bà Harris gom đủ số phiếu đề cử của đảng Dân chủ và tiếp tục củng cố chiến dịch.

Tờ The New York Times ngày 3.8 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đồng ý để Đài Fox News tổ chức cuộc tranh luận giữa ông với Phó tổng thống Kamala Harris vào ngày 4.9. Ông cho biết cuộc tranh luận sẽ được tổ chức tại bang Pennsylvania với quy tắc tương tự lần tranh luận đầu với Tổng thống Joe Biden, nhưng sẽ có khán giả đầy đủ. Phát biểu được đưa ra sau khi Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ tiến hành chiến dịch chế giễu việc ông Trump chưa cam kết tranh luận với bà Harris, đăng trên nhiều trang tin rằng "kẻ bị kết án sợ tranh luận".

Bà Harris đang đà vươn lên, ông Trump vướng rắc rối pháp lý- Ảnh 1.

Ông Trump đồng ý sẽ tranh luận với bà Harris

Reuters

Bà Harris gom đủ phiếu

Bên cạnh việc công kích ông Trump, chiến dịch của bà Harris liên tiếp có các động thái mới sau khi bà gom đủ số phiếu đại biểu để đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử. Theo Reuters, bà Harris trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được một đảng lớn đề cử vị trí này.

"Tôi vui mừng khi biết rằng chúng tôi đã có đủ đại biểu để đảm bảo được đề cử. Sau đó trong tháng này, chúng ta sẽ tụ họp với sự đoàn kết tại Chicago (Illinois), nơi chúng ta có cơ hội cùng nhau ăn mừng thời khắc lịch sử này", bà Harris phát biểu.

Bà Kamala Harris đã đủ phiếu để đại diện đảng Dân chủ tranh cử

Bà Harris sắp gặp trực tiếp các ứng viên hàng đầu cho vị trí liên danh tranh cử, trước khi lựa chọn. ngày 2.8, bà đã dành 90 phút gặp Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg. Những cái tên tiềm năng khác gồm Thống đốc Josh Shapiro (Pennsylvania), Thống đốc Tim Walz (Minnesota), Thống đốc Andy Beshear (Kentucky), Thống đốc Jay Pritzker (Illinois) và Thượng nghị sĩ Mark Kelly. Bên cạnh đó, bà Harris đang củng cố đội ngũ vận động tranh cử của mình khi tuyển thêm các cố vấn cấp cao từng giúp cựu Tổng thống Barack Obama đắc cử, gồm ông David Plouffe, bà Stephanie Cutter và ông Mitch Steward. Ngoài ra còn có cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Jennifer Palmieri.

Rắc rối của ông Trump

Về phía đảng Cộng hòa, ông Trump đang đối diện rắc rối pháp lý khi thẩm phán tòa liên bang vừa chính thức nắm lại quyền kiểm soát vụ truy tố hình sự ông về cáo buộc âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020. Theo tờ The Hill, vụ truy tố được trao lại cho Thẩm phán Tanya Chutkan sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng cựu tổng thống được miễn trừ truy tố đối với những hành vi chính thức trong nhiệm kỳ. Giờ đây, bà Chutkan phải xác định xem các hành động nào của ông Trump là hành vi không chính thức.

Ngoài ra, ông Trump còn vướng cáo buộc nhận 10 triệu USD từ Ai Cập khi tranh cử tổng thống vào năm 2016. Tờ The Washington Post ngày 2.8 đưa tin các điều tra viên Mỹ nắm được thông tin từ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho thấy Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi có thể đã tìm cách tặng 10 triệu USD cho ông Trump. Theo đó, 5 ngày trước lễ nhậm chức của ông Trump hồi tháng 1.2017, một tổ chức có liên hệ với cơ quan tình báo Ai Cập đã rút 10 triệu USD từ Ngân hàng Quốc gia Ai Cập. Bên trong ngân hàng, các nhân viên nhanh chóng đặt những xấp tiền 100 USD vào 2 túi lớn, được 4 người đàn ông mang đi. Các thông tin về việc ông El-Sisi tặng tiền cho ông Trump có thể đặt ra kịch bản cựu tổng thống Mỹ vi phạm luật liên bang liên quan các khoản quyên góp từ nước ngoài. Bộ Tư pháp Mỹ và chính phủ Ai Cập chưa lập tức bình luận về thông tin trong bài báo. Phát ngôn viên chiến dịch của ông Trump trong kỳ bầu cử năm nay là ông Steven Cheung cho rằng cuộc điều tra đã kết thúc và không phát hiện hành vi sai trái nào. Người phát ngôn chiến dịch năm 2016 của ông Trump là ông Jason Miller thì khẳng định cựu Tổng thống Trump "chưa từng nhận một xu nào từ Ai Cập".

Định ngày tuyên án con trai ông Biden

Đài CBS News ngày 3.8 dẫn thông tin hồ sơ tòa án cho thấy ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ bị tuyên án vào ngày 13.11, tức 8 ngày sau cuộc bầu cử tổng thống. Ông Hunter Biden bị kết tội ngày 11.6 vừa qua về việc mua súng trái phép vào năm 2018 khi đang trong thời gian sử dụng ma túy. Tội danh liên quan thường đối diện mức án từ 15 - 21 tháng tù giam, nhưng các chuyên gia pháp lý cho biết các bị cáo trong những vụ án tương tự thường bị tuyên án với thời hạn ngắn hơn hoặc ít có khả năng bị bỏ tù nếu họ tuân thủ các điều khoản tại ngoại trước khi xét xử. Tại phiên tòa hồi tháng 6, ông Hunter Biden bác bỏ các cáo buộc và luật sư biện hộ của ông nói rằng thân chủ của mình lạm dụng rượu bia chứ không phải ma túy vào thời gian mua súng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.