Bà Harris trả lời phỏng vấn CBS, ông Trump từ chối

09/10/2024 05:45 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ, đài CBS News phát sóng chương trình "60 phút" phỏng vấn Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ về những vấn đề nóng bao gồm Trung Đông, Ukraine, sở hữu súng đạn và nhập cư.

Trả lời ngay trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ, bà Harris không đồng ý trước câu hỏi liệu Thủ tướng Israel là "đồng minh lớn" của Mỹ, mà cho rằng câu hỏi đúng phải là "liệu nhân dân Mỹ và nhân dân Israel có quan hệ đồng minh quan trọng hay không". Nếu là câu sau, bà Harris xác nhận là đúng. Ứng viên của đảng Dân chủ cũng không cho rằng chính sách về nhập cư của chính quyền Tổng thống Joe Biden là sai lầm, dù Washington buộc phải quay lại các biện pháp kiểm soát biên giới sau 3 năm dỡ bỏ.

Bà Harris trả lời phỏng vấn CBS, ông Trump từ chối- Ảnh 1.

Đài CBS News chỉ mời được Phó tổng thống Kamala Harris trả lời phỏng vấn trước bầu cử

ảnh: AFP

Về khả năng hòa đàm Ukraine, bà Harris khẳng định sẽ không tham gia cuộc gặp mặt đối mặt với Tổng thống Nga Vladimir Putin trừ phi có sự tham gia của phía Ukraine. Theo bà, nếu ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn còn là tổng thống Mỹ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2.2022, "giờ đây ắt hẳn ông Putin đã đặt chân đến Kyiv". Liên quan nghị trình kinh tế, bà tiếp tục khẳng định kế hoạch của mình sẽ giúp nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ hơn, còn ông Trump chỉ làm kinh tế thêm suy yếu. Bà Harris tuyên bố sẽ đánh thuế những người giàu nhất nước Mỹ để chi trả cho kế hoạch trên. Trong lúc phỏng vấn, phó tổng thống cũng tiết lộ từ lâu sở hữu một khẩu súng Glock và từng nổ súng tại trường bắn.

Bầu cử Mỹ: Cử tri nghĩ gì về hai ứng cử viên Trump - Harris?

Ông Trump đổi ý, từ chối

Đài CBS News cho biết đã mời ông Trump tham gia chương trình "60 phút" theo như truyền thống phỏng vấn ứng viên lưỡng đảng trước bầu cử tổng thống. Và ứng viên đảng Cộng hòa ban đầu đồng ý, nhưng sau đó từ chối. Chiến dịch tranh cử của ông Trump khẳng định ông không nhận lời, tố CBS News lan truyền "tin vịt".

Cũng trong hôm qua, tỉ phú Elon Musk tuyên bố đặt cược vào chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Còn nguồn thạo tin của Reuters tiết lộ ông Musk sẽ tham gia vận động tranh cử cho ông Trump ở bang chiến địa Pennsylvania. Chiến dịch của ông Trump không bình luận về thông tin này. Ông Trump dự kiến tổ chức mít tinh ở bang chiến địa này trong ngày 9.10, cụ thể là ở Scranton và Reading.

Trước đó, tỉ phú Musk đề nghị trả 47 USD (gần 1,17 triệu đồng) cho người nào thành công thuyết phục một cử tri ở các bang chiến địa đồng ý ký vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ Tu chính án thứ nhất và thứ hai. Đây được xem là hình thức lách luật để trả tiền khuyến khích cử tri ở các bang chiến địa đi bầu cho ông Trump ngày 5.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.