Ba lần bầu cử gắn với thời khắc của dân tộc

TS BÙI NGUYÊN BẢO
Giảng viên, nhà hoạt động giáo dục - truyền thông
15/03/2026 05:50 GMT+7

Lịch sử VN hiện đại từ ngày lập nước năm 1945 đã ghi nhận nhiều cuộc bầu cử Quốc hội và cơ quan dân cử các cấp. Nhưng có những thời khắc lịch sử khi lá phiếu gắn với thời điểm có tính tuyên ngôn của cả dân tộc về con đường tương lai. Với nhiều người, đó chính là ba cuộc bầu cử quan trọng vào các năm 1946, 1976 và 2026.

Dù "Kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930 - 1975)" được xác định bắt đầu từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản VN ra đời, nhưng thực tế đất nước độc lập từ năm 1945. Vì thế, cuộc bầu cử năm 1946 khẳng định rằng dân tộc đã bước vào giai đoạn trung tâm của kỷ nguyên đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chính quyền non trẻ dù trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" vẫn quyết tâm tổ chức tổng tuyển cử.

Ngày 6.1.1946, người dân lần đầu tiên cầm lá phiếu để bầu ra Quốc hội của mình. Gần 89% cử tri đi bỏ phiếu; riêng Hà Nội đạt hơn 91%. Tại Nam bộ, các thế lực chống phá tìm mọi cách cản trở. Có đồng bào, chiến sĩ đã đổ máu, hy sinh trên đường thực hiện sứ mệnh thiêng liêng - quyền dân chủ của mình.

Tiếp đó, 30 năm kháng chiến kết thúc bằng sự kiện 30.4.1975, mở ra "Kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới và phát triển" (1975 - 2025). Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI năm 1976 đánh dấu thắng lợi quyết định trên con đường thống nhất về mặt chính trị - Nhà nước. Từ đây, VN bước vào hành trình hàn gắn, tái thiết trong bối cảnh còn nhiều khó khăn: xung đột biên giới, khủng hoảng KT-XH và bị bao vây, cấm vận kéo dài. Với sự nghiệp Đổi mới năm 1986, VN nay đã trở thành một nền kinh tế có quy mô hơn 500 tỉ USD với sự nâng cấp hoàn toàn bộ mặt đất nước và đời sống nhân dân.

Và hôm nay, cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Không còn tình thế sinh tử của một chính quyền vừa ra đời hay những khó khăn hậu chiến, nhưng cuộc bầu cử này có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị định kỳ 5 năm một lần, mà còn tiếp nối Đại hội XIV của Đảng, đánh dấu khởi điểm của kỷ nguyên thứ ba trong lịch sử hiện đại - kỷ nguyên phát triển mới dựa trên tri thức, công nghệ và năng lực sáng tạo với tầm nhìn VN đến năm 2045 trở nên hùng cường, thịnh vượng.

Điều đáng chú ý là những cuộc bầu cử lớn gắn với những tuyên ngôn quan trọng của đất nước thường diễn ra trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Năm 1946, trật tự quốc tế sau Thế chiến II còn hỗn loạn. Sau năm 1975, môi trường quốc tế phức tạp của Chiến tranh lạnh, thiếu môi trường hòa bình, ổn định bên ngoài phục vụ tái thiết. Và hôm nay, thế giới đang chứng kiến cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, xung đột vũ trang liên tục, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và những thay đổi nhanh chóng do công nghệ… với tác động mạnh đến VN. Chính trong những thời điểm ấy, mỗi lá phiếu càng mang ý nghĩa định hướng cho chặng đường phát triển của đất nước.

Kỷ nguyên mới của đất nước không chỉ thể hiện bằng nghị quyết, ý chí của đảng cầm quyền mà phải được khẳng định thông qua một sự kiện với sự tham gia trực tiếp của toàn dân. Những lá phiếu hôm nay thể hiện sự đồng thuận để thực hiện hành trình mới của một dân tộc "không thể chậm trễ hơn được nữa" trước cơ hội phát triển vượt bậc không bao giờ lặp lại hoặc chấp nhận đi ngang với những gì đã đạt được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.