Ba Lan muốn tăng ngân sách quốc phòng lên hơn 4% GDP trong năm 2024

05/09/2023 22:01 GMT+7

Hôm nay (5.9),Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thông báo nước này dự định chi hơn 4% GDP cho ngân sách quốc phòng trong năm 2024, giữa bối cảnh chiến sự Ukraine đang gây quan ngại cho các nước láng giềng.

Ba Lan muốn tăng ngân sách quốc phòng hơn 4% GDP trong năm 2024 - Ảnh 1.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tham dự cuộc duyệt binh ở Warsaw hôm 15.8

REUTERS

Tại lễ khai mạc Triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế (MSPO) lần thứ 31 ở Kielce (Ba Lan), Tổng thống Duda thông báo nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên 137 tỉ zloty (33 tỉ USD) cho năm sau.

"Con số trên chiếm hơn 4% GPD của Ba Lan", nhà lãnh đạo bổ sung, tức cao hơn gấp đôi theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà Ba Lan là thành viên.

Trong thời gian qua, trước diễn biến leo thang chiến sự ở Ukraine, Ba Lan bắt đầu ký kết nhiều thỏa thuận mua vũ khí, bao gồm với Mỹ và Hàn Quốc.

Tháng 8, Mỹ phê chuẩn thương vụ trị giá 12 tỉ USD chuyển giao dòng trực thăng tấn công Apache cho đồng minh NATO.

Cáo buộc trực thăng Belarus vi phạm không phận, Ba Lan đưa quân ra biên giới

Còn vào tháng 6, Ba Lan tiếp nhận lô xe tăng Abrams đầu tiên do Mỹ sản xuất. Warsaw đặt hàng tổng cộng 366 xe tăng loại này.

Trước đó 2 tháng, quốc gia Đông Âu cũng tuyên bố đã ký kết thương vụ trị giá 2,4 tỉ USD để mua tên lửa và bệ phóng tên lửa của chi nhánh tại Anh thuộc Tập đoàn công nghệ quốc phòng MBDA.

MSPO là một trong 3 triển lãm quốc phòng thường niên lớn nhất châu Âu, xếp thứ 9 trong số 100 cuộc triển lãm quân sự lớn nhất của thế giới. Năm nay, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tham dự sự kiện diễn ra từ ngày 5-8.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.