Ba Lan nói có 'sức ép lớn' muốn nước này cáo buộc Nga gây vụ nổ tên lửa làm 2 người thiệt mạng

Thế Vinh - Cẩm Tú - La Vi và 1 người khác
19/11/2022 07:24 GMT+7

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 17.11 nói cả Ba Lan, Ukraine và Mỹ đều có thông tin riêng khi điều tra vụ nổ tại ngôi làng Ba Lan gần biên giới với Ukraine vào hôm 15.11. Vụ việc đã khiến 2 người thiệt mạng.

Phát biểu trong chuyến thị sát hiện trường vụ nổ tại làng Przewodow ở đông nam Ba Lan, Tổng thống Duda cho biết "mỗi bên đang điều tra độc lập".

Ông Duda phát biểu rằng: "Những gì tôi nói dựa trên thông tin mà các nhà điều tra nói với tôi, thông tin tôi nhận được từ cơ quan chức năng Ba Lan, và dựa trên các bằng chứng và tài liệu được trình lên. Những gì mọi người nghe từ tôi và thủ tướng ngày hôm qua về nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng xảy ra tại đây, tôi sẽ lặp lại một lần nữa. Theo chúng tôi và các chuyên gia của chúng tôi, đó là một tai nạn".

Sau vụ nổ ở nước láng giềng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay lập tức cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công.

Mặc dù NATO, Mỹ và Ba Lan đều cho rằng đây có thể là tên lửa do quân đội Ukraine bắn để đánh chặn tên lửa Nga nhưng lạc hướng bay sang Ba Lan, Tổng thống Zelensky vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình.

Tổng thống Duda nói rằng: "Tôi nghĩ rằng Tổng thống Zelensky hiện cũng đang thu thập thông tin và tài liệu từ các chỉ huy quân sự của quân đội Ukraine và các cơ quan của Ukraine. Các bên đều tiến hành điều tra độc lập. Mỹ có thông tin riêng, Ba Lan và Ukraine cũng vậy".

Khi được hỏi về các báo cáo về tên lửa thứ hai liên quan đến sự cố hôm 15.11, ông Duda cho biết các nhà điều tra Ba Lan không tìm thấy dấu vết của vụ nổ thứ hai cho đến nay.

Hôm 17.11, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz Mularczyk xác nhận chính quyền nước này đã chịu "sức ép to lớn" nhằm buộc Warsaw phải nói rằng tên lửa bắn vào nước này từ Nga chứ không phải Ukraine.

Ông Mularczyk nói với đài phát thanh Radio 24 rằng nếu quả tên lửa do Nga bắn thì "sẽ kích hoạt những động lực mới ở Ba Lan và khắp thế giới".

Đồng nghiệp nạn nhân vụ nổ tên lửa ở Ba Lan: "Suýt nữa tôi cũng chết"

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng "tất cả đều chỉ ra thực tế rằng đây là một tai nạn không may, và không phải hành động cố ý từ phía Nga".

Tối 17.11, Tổng thống Zelensky có phát biểu cho thấy Kyiv đã được cho phép tham gia điều tra vụ nổ.

Ông nói "các chuyên gia Ukraine sẽ đến hiện trường và tham gia cộng đồng điều tra".

Và dù nói rằng không biết chắc chắn điều gì đã xảy ra nhưng Tổng thống Zelensky vẫn cho rằng "không thể nói tên lửa rơi xuống Ba Lan là tên lửa của phòng không Ukraine".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.