Ba Lan, Thụy Điển và CH Czech từ chối đến Nga dự play-off World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/02/2022 06:50 GMT+7

Ba Lan, Thụy Điển và CH Czech đã đưa ra một tuyên bố chung từ chối thi đấu vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu diễn ra tại Nga.

Tuyển Nga dự kiến ​​đấu với Ba Lan tại Moscow, và sẽ gặp đội thắng giữa cặp đấu Thụy Điển - CH Czech. Đội thắng chung cuộc sẽ đảm bảo 1 suất tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar. Nhưng các tuyển Ba Lan, Thụy Điển và CH Czech đã đưa ra tuyên bố bày tỏ lập trường vững chắc là không thi đấu ở Nga.

Chủ tịch FIFA, Infantino lo ngại tình hình ở Ukraine

fifa

Tuyên bố chung có nội dung: "Dựa trên sự leo thang đáng báo động hiện nay trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, bao gồm cả tình hình an ninh, Liên đoàn Bóng đá của Ba Lan, Thụy Điển và CH Czech muốn bày tỏ quan điểm vững chắc rằng các trận đấu play-off để tranh vé dự World Cup 2022 tại Qatar, dự kiến ​​vào ngày 24 và 29.3, sẽ không được diễn ra trên lãnh thổ của Nga.

Những người ký tên trong đơn này xem xét việc không đến Nga và thi đấu các trận ở nước này. Sự leo thang quân sự mà chúng tôi đang quan sát dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và làm giảm đáng kể sự an toàn cho các đội tuyển bóng đá quốc gia… Do đó, chúng tôi hy vọng FIFA và UEFA sẽ phản ứng ngay lập tức và đưa ra các giải pháp thay thế liên quan đến những nơi có thể diễn ra các trận play-off sắp tới".

UEFA chuẩn bị tước quyền đăng cai trận chung kết Champions League mùa này của sân Gazprom Arena, St Petersburg's (Nga)

Theo AFP, UEFA cũng chuẩn bị tước quyền đăng cai trận chung kết Champions League mùa này của sân Gazprom Arena, St Petersburg's (Nga) sau cuộc họp khẩn ngày 25.2. Tổ chức này xác nhận Chủ tịch Aleksander Ceferin đã triệu tập cuộc họp bất thường của Ủy ban điều hành diễn ra sáng 25.2. UEFA cho biết quyết định này là “theo diễn biến của tình hình giữa Nga và Ukraine trong 24 giờ qua” và cuộc họp sẽ “đánh giá tình hình để đưa ra tất cả các quyết định cần thiết”.

Tuyên bố chung của LĐBĐ Ba Lan, Thụy Điển và CH Czech

chụp màn hình

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng lên tiếng khi cho ông lo ngại tình hình sau khi Nga tiến hành một chiến dịch quân sự toàn diện vào Ukraine. "Tôi bị sốc trước những gì mình thấy. Tôi lo lắng trước tình hình này. FIFA lên án việc sử dụng vũ lực", ông Infantino nói trong một cuộc họp báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.