Ba Lan tuyên bố ngừng gửi vũ khí cho Ukraine

Khánh Như
Khánh Như
21/09/2023 10:19 GMT+7

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ba Lan triệu tập đại sứ Ukraine trong bối cảnh 2 bên đang có mâu thuẫn liên quan vấn đề xuất khẩu ngũ cốc.

Cụ thể, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 20.9 cho biết nước ông sẽ không gửi vũ khí cho Ukraine nữa để tập trung vào phòng thủ quốc gia, tờ The Guardian đưa tin.

"Chúng tôi không còn chuyển vũ khí cho Ukraine nữa vì chúng tôi hiện đang cần trang bị cho Ba Lan những loại vũ khí hiện đại hơn", ông Morawiecki nói.

Ba Lan tuyên bố ngừng gửi vũ khí cho Ukraine 2

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine nhiều nhất sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2.2022 và là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Kyiv. Đây cũng là nơi tiếp đón một triệu người tị nạn Ukraine với nhiều hình thức viện trợ khác nhau.

Căng thẳng giữa Warsaw và Kyiv bùng lên do lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine do Ba Lan công bố nhằm bảo vệ lợi ích của nông dân nước này.

Ba Lan tuyên bố ngừng gửi vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu tại cuộc họp báo ở Warsaw ngày 5.7

REUTERS

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc "một số người ở châu Âu" trên thực tế đã giúp đỡ Nga bằng việc gây áp lực lên ngũ cốc của Ukraine.

Ông Morawiecki sau đó nói với đài truyền hình Polsat News: "Tôi đang cảnh báo chính quyền Ukraine. Bởi vì nếu họ leo thang xung đột như vậy, chúng tôi sẽ bổ sung thêm các sản phẩm vào lệnh cấm nhập khẩu vào Ba Lan. Chính quyền Ukraine không hiểu mức độ bất ổn của ngành nông nghiệp Ba Lan. Chúng tôi đang bảo vệ nông dân Ba Lan".

Ba Lan lưu ý "mối đe dọa" nào từ Ukraine?

Việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine đã khiến các tuyến vận chuyển ngũ cốc qua biển Đen bị tê liệt. Điều này biến châu Âu trở thành tuyến đường trung chuyển và điểm đến xuất khẩu chính của ngũ cốc Ukraine. Việc này đã ảnh hưởng lớn đến nông dân các nước châu Âu, trong đó có Ba Lan, Hungary và Slovakia.

Trước đó, Ukraine đã đáp lại quyết định của 3 nước láng giềng bằng cách tuyên bố sẽ khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO).

Bộ Ngoại giao Ba Lan đáp trả trong một tuyên bố rằng "gây áp lực lên Ba Lan trên các diễn đàn đa phương hoặc gửi khiếu nại lên tòa án quốc tế không phải là phương pháp thích hợp để giải quyết sự khác biệt giữa các nước chúng ta".

Sau khi Ba Lan triệu tập đại sứ Ukraine, Kyiv kêu gọi Warsaw "gạt cảm xúc sang một bên" và áp dụng cách tiếp cận "mang tính xây dựng" trong tranh chấp.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Pháp Catherina Colonna hôm 20.9 cho biết quyết định của Ba Lan về việc cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine là không chính đáng.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 573 có diễn biến gì nòng?

Ngoại trưởng Pháp nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc: "Những căng thẳng này thật đáng tiếc".

Trích dẫn một nghiên cứu của Liên minh châu Âu (EU), Ngoại trưởng Colonna nói rằng việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine sẽ không làm gián đoạn thị trường hoặc làm tê liệt nông dân châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.