'Bà lớn' của Mỹ lại xuất trận

19/09/2022 15:19 GMT+7

Việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi công du Armenia từ ngày 17 - 19.9 gợi liên tưởng tới chuyến công du Đài Loan của bà cách đây không lâu. Bà Pelosi là quan chức cao cấp nhất từ của Mỹ tới Armenia từ trước đến nay.

Trong khi đó, Armenia và Azerbaijan tranh chấp chủ quyền đối với vùng lãnh thổ Nagorno - Karabakh dai dẳng khá lâu nay. Năm 2020, hai nước này chiến tranh khốc liệt và nhờ sự trung gian hòa giải của Nga nên đạt được thỏa thuận ngừng bắn với nhau. Ở Armenia, Nga trực tiếp hiện diện quân sự. Còn Azerbaijan thì được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn mạnh mẽ về chính trị cũng như quân sự trong xung đột với Armenia. Mới đây, Armenia và Azerbaijan lại đụng độ vũ trang với nhau ở biên giới, nhưng không phải ở vùng Nagorno-Karabakh. Bà Pelosi công du Armenia trong bối cảnh như vậy.

Bà Pelosi phát biểu ngày 18.9

AFP

Theo trật tự quyền lực ở Mỹ, chủ tịch hạ viện được xếp vị trí thứ 3 sau tổng thống và phó tổng thống. Bà Pelosi trên cương vị chủ tịch hạ viện đại diện cho quốc hội và cử tri Mỹ. Nên khi bà công du tới điểm nóng về chính trị thế giới và chính trị an ninh khu vực như Armenia sẽ phản ánh quan điểm, định hướng đường lối đối ngoại nói chung của Mỹ.

Bà Pelosi đến Armenia mà không đến Azerbaijan gây cảm nhận Mỹ ngả về phía Armenia. Đó là điều mà phía Azerbaijan không thể coi nhẹ. Mục đích của bà Pelosi với chuyến công du tới điểm nóng này còn là khẳng định vai trò của Mỹ về vãn hồi và duy trì an ninh, ổn định ở khắp vùng Kavkaz. Mỹ không để cho Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ có ảnh hưởng, đóng vai trò lấn át trong xử lý xung khắc giữa Azerbaijan và Armenia, đồng thời cảnh báo cả Armenia lẫn Azerbaijan không được lợi dụng chiến sự ở Ukraine để thực hiện mưu tính lợi ích riêng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.