Bà Nguyễn Trần Phượng Trân tiếp tục làm Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
23/12/2021 16:24 GMT+7

Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ra 21 ủy viên Ban Thường vụ, trong đó, bầu bà Nguyễn Trần Phượng Trân giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM.

Chiều 23.12, Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục diễn ra phiên chính thức. Theo đó, đại hội đã thống nhất bầu 65 ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành đã thống nhất bầu 21 ủy viên Ban Thường vụ. Trong đó, bầu Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 là đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân và 4 phó chủ tịch là đại biểu Lâm Thị Ngọc Hoa, đại biểu Trần Thị Phương Hoa, đại biểu Trần Thị Huyền Thanh, đại biểu Trịnh Thị Thanh.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân giữ chức vụ Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026

phạm thu ngân

Đại hội đại biểu phụ nữ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng đã bầu 19 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022 - 2027; khen thưởng bằng khen UBND TP.HCM cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tập thể, cá nhân có nhiều thành tích nổi bật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.

Ban Chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026

phạm thu ngân

Phát biểu bế mạc, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, tổng hợp các nội dung chương trình của đại hội, qua đó, tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo T.Ư Hội và lãnh đạo TP.HCM để định hướng sự phát triển của hội trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân được bầu bổ sung, giữ chức vụ Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM tại Hội nghị Ban chấp hành lần 12 của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 (tổ chức ngày 27.2.2020), thay cho bà Nguyễn Thị Ngọc Bích đã xin thôi giữ chức vụ vào tháng 11.2019.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân sinh năm 1976, quê quán TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; trình độ Thạc sĩ Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Chính trị; từng giữ các chức vụ: Phó trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; Phó Bí thư Quận ủy Q.Bình Tân; Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng ban Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.HCM; Chủ tịch Liên đoàn Lao động Q.Gò Vấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.