Đại hội Phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 triệu tập 300 đại biểu

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
18/12/2021 17:04 GMT+7

Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng vươn lên - Phát triển bền vững” tổ chức phiên chính thức vào sáng 23.12, triệu tập 300 đại biểu tham dự.

Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng vươn lên - Phát triển bền vững” sẽ được tổ chức với 2 phiên. Trong đó, phiên trù bị diễn ra chiều 20.12.2021 và phiên chính thức sẽ diễn ra sáng 23.12.2021.

Triển lãm “Phụ nữ TP.HCM - Khát vọng vươn lên” chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội liên hiệp phụ nữ tp.hcm cung cấp

Đại hội sẽ triệu tập 300 đại biểu chính thức đại diện cho phụ nữ TP.HCM tham dự, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kiểm điểm hoạt động Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ XI và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 (dự kiến bầu 65 ủy viên ban chấp hành, 21 ủy viên ban thường vụ, 1 chủ tịch và 4 phó chủ tịch); bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng đặt ra các phương hướng, nhiệm vụ như hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM có hơn 1,5 triệu hội viên

Theo Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM, tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 có nhiều kết quả nổi bật, trong đó, có thể kể đến việc đẩy mạnh thực hiện công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế bền vững. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã hỗ trợ 1.246 tỉ đồng cho 197.000 hội viên phụ nữ; đặc biệt trong thời gian dịch Covid-19 tác động đến sinh kế, đã có nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên, phụ nữ vay vốn (giãn thời gian vay, giảm lãi suất cho vay) nhằm giảm kinh phí, rủi ro và hạn chế nợ xấu… Đồng thời, qua các giải pháp thu hút phụ nữ các giới, thành lập tổ chức hội trong các doanh nghiệp, trường mầm non, các khu nhà trọ, khu chung cư..., tính đến nay, tổng số hội viên toàn TP.HCM là hơn 1,5 triệu người với chất lượng sinh hoạt ngày càng nâng lên. Về công tác giám sát, thể hiện vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, thống kê những năm qua, các cấp Hội đã tiếp nhận 190 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực gia đình, bỏ rơi, bóc lột... (có 80/190 vụ việc được thụ lý giải quyết, đưa ra xét xử; 110/190 vụ việc đang giải quyết). Đồng thời, các cấp Hội đã tiếp nhận 1.254 đơn thư (đã giải quyết 751 đơn; chuyển 503 đơn thư cho các ngành chức năng giải quyết)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.