Bà Rịa - Vũng Tàu: 2 vợ chồng cào nghêu dưới biển bị đuối nước tử vong

Nguyễn Long
Nguyễn Long
07/06/2023 18:40 GMT+7

Vợ chồng anh Min và chị Trường cào nghêu dưới biển thì bị sóng cuốn trôi tử vong.

Ngày 7.6, ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận, tại địa phương có 2 vợ chồng làm nghề cào nghêu bị sóng biển cuốn mất tíchtử vong.

Bà Rịa-Vũng Tàu: 2 vợ chồng cào nghêu dưới biển bị đuối nước tử vong - Ảnh 1.

Thi thể anh Min được tìm thấy

C.T.V

Theo thông tin ban đầu, ngày 5.6, anh Võ Văn Min (45 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Trường (43 tuổi, cùng ngụ xã Phước Tỉnh, H.Long Điền) qua vùng biển TP.Vũng Tàu để cào nghêu cùng vợ chồng em ruột chị Trường.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, do nước lớn, vợ chồng anh Min lại cào nghêu xa bờ nên khi quay vào bờ thì cả 2 bị nước biển cuốn mất tích.

Một người dân cho hay, do mãi cào nghêu nên khi nước lớn, vợ chồng anh Min không vào bờ kịp. Anh Min là thuyền trưởng tàu cá, nghỉ việc về cào nghêu cùng vợ. "Có thể do nước lớn, vợ không biết bơi nên anh Min cố dìu vợ vượt sóng biển vào bờ mà gặp nạn", người này cho biết.

Khi vợ chồng anh Min kêu cứu, em của chị Trường nghe tiếng nhưng do sóng to, nước lớn và không có phương tiện nên không ra cứu nạn được.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã huy động nhân lực và nhiều phương tiện tìm kiếm 2 vợ chồng anh Min.

Ngày 6.6, lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể chị Trường. Sáng nay 7.6, thi thể anh Min được một tàu cá đưa lên.

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Điền, cho biết hoàn cảnh gia đình anh Min rất khó khăn, ở Quảng Ngãi, vào H.Long Điền sinh sống bằng nghề cào nghêu. Hai con anh Min đang học đại học và lớp 10. "UBND H.Long Điền và các cơ quan, đoàn thể huyện đã có thư ngỏ kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức cùng nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, ủng hộ cho gia đình anh Min vượt qua khó khăn", ông Hồng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.