Bà Rịa - Vũng Tàu: Chính quyền lơ là, đất nông nghiệp mới bị 'xẻ thịt' phân lô, bán nền

Nguyễn Long
Nguyễn Long
18/04/2022 19:12 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh khẳng định nếu không có sự nhúng tay, lơ là, cho qua của cơ quan quản lý, không có chuyện đất nông nghiệp bị 'xẻ thịt' phân lô, bán nền.

Ngày 18.4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị lần thứ 9, trong đó có “mổ xẻ” tình trạng làm đường giao thông, phân lô, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp xảy ra trên địa bàn.

Đường bê tông rộng khoảng 5m "xẻ dọc" đất trồng mì ở xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ

nguyễn long

Chính quyền chậm chạp xử lý vi phạm

Tại hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh này rộ lên tình trạng tách thửa, xây dựng trái phép tràn lan trên đất nông nghiệp.

Làm đường, trồng trụ điện, xây gạch phân từng lô đất trên đất nông nghiệp ở xã Tóc Tiên

nguyễn long

"Tình trạng rao bán đất nông nghiệp phân lô diễn ra nhiều nơi nhưng chậm được chính quyền cơ sở từ thôn, ấp, xã, phường đến cấp huyện và các lực lượng khác phát hiện", ông Vinh nhận định.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết để ngăn chặn tình trạng này, giải pháp căn cơ nhất chính là quản lý chặt địa bàn. Giải pháp quản lý này là tất cả các thủ tục, hồ sơ tách thửa ra thành phẩm phải gửi ngay ủy ban cấp huyện.

Ông Vinh nhấn mạnh: “Luật không cấm bà con tách thửa nhưng quan trọng nhất, mục đích sử dụng đất là gì, do chính quyền địa phương quản lý, không đổ thừa cho người ta tách thửa, người ta làm”.

Cũng tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, khẳng định nếu không có sự nhúng tay, lơ là, cho qua của bí thư, chủ tịch xã phường, cơ quan quản lý, kể cả chủ tịch huyện thì không có chuyện đất nông nghiệp bị "xẻ thịt" phân lô, bán nền.

Ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh có quá nhiều bài học trong việc quản lý đất đai, tài nguyên dẫn đến việc mất... cán bộ.

Theo báo cáo của UBND H.Đất Đỏ, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện đã xử phạt 28 trường hợp vi phạm về quản lý đất đai với số tiền gần 230 triệu đồng.

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) có rất nhiều diện tích đất nông nghiệp bị “xẻ thịt” phân lô, làm đường trồng trụ điện trái phép.

Con đường đá, trồng trụ điện trái phép trên đất trồng mì tại xã Tóc Tiên

nguyễn long

Đi dọc hầu hết các con đường liên thôn của xã Tóc Tiên, dễ dàng thấy đất nông nghiệp mà người dân trồng cây mì đều có đường nhựa hoặc bê tông, đường đất, đá nằm giữa khu đất.

Nhiều khu đất rộng hàng chục nghìn mét vuông còn được làm đường bàn cờ, trồng trụ điện. Có khu đất nông nghiệp còn xây các hàng gạch để phân biệt từng lô rõ rệt.

Tại các diện tích đất nông nghiệp đều xây gạch để phân biệt từng lô đất

nguyễn long

Hầu hết những khu đất nông nghiệp bị “xẻ thịt” làm đường trái phép từ nhiều năm qua. Có nơi mới làm trong những tháng đầu năm 2022 nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa xử lý quyết liệt.

"Đại biểu HĐND san lấp đất ruộng trái phép"

Nếu đất trồng mì ở xã Tóc Tiên bị “xẻ thịt” làm đường trái phép thì đất ruộng tại xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ) được người dân san lấp trái phép để xây nhà trọ.

Dãy nhà trọ xây trên đất ruộng

nguyễn long

Giữa tháng 3.2022, từ phản ánh của PV Thanh Niên, tại khu đất ruộng thuộc thôn Tân Long có 3 dãy nhà trọ được xây dựng trên đất ruộng, ông Nguyễn Tấn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha đã cử cán bộ địa chính cùng PV đi kiểm tra thực tế.

Theo cán bộ địa chính xã Châu Pha, các dãy nhà trọ này đều xây dựng trái phép trên đất ruộng. Tại hiện trường, những khu đất ruộng trồng lúa rộng hàng nghìn mét vuông, có mặt tiền giáp với đường bê tông nhưng các chủ đất đã san lấp rồi xây gần 100 phòng trọ.

Theo UBND xã Châu Pha, các dãy nhà trọ này đã xây dựng trái phép trên đất ruộng, đưa vào hoạt động từ nhiều năm qua nhưng chưa bị xử lý vi phạm hành chính về việc san lấp cũng như xây dựng trái phép.

Hoặc khu đất lúa có diện tích gần 1 ha ở thôn Tân Ro có chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Cường, đang là đại biểu HĐND xã Châu Pha, cũng bị san lấp trái phép.

Sau khi nhận phản ánh từ PV Thanh Niên, ngày 18.3.2022, UBND xã Châu Pha lập biên bản vi phạm trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Cường với mức phạt tiền từ 5 triệu đồng - 10 triệu đồng.

Do mức phạt tiền nêu trên vượt thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã Châu Pha nên xã này đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường TX.Phú Mỹ xem xét tham mưu UBND thị xã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Cường theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.