Bà Rịa-Vũng Tàu: Cuốc bỏ hàng loạt con đường làm trái phép trên đất nông nghiệp

Nguyễn Long
Nguyễn Long
21/04/2022 16:35 GMT+7

Lực lượng chức năng đã làm việc và yêu cầu các chủ đất cuốc bỏ những con đường nhựa, bê tông làm trái phép trên đất nông nghiệp.

Ngày 21.4, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết sau khi Báo Thanh Niên có bài phản ánh “Chính quyền lơ là, đất nông nghiệp mới bị 'xẻ thịt' phân lô, bán nền” thì UBND thị xã đã làm việc với UBND xã Tóc Tiên và Châu Pha, chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Xe cuốc múc lớp nhựa làm đường trái phép ra khỏi khu đất

NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Văn Thắm làm trưởng đoàn cùng các phòng, ban và Công an TX.Phú Mỹ đến các vị trí đất nông nghiệp bị 'xẻ thịt' phân lô, bán nền để kiểm tra thực tế.

UBND xã Tóc Tiên cũng đã mời các chủ đất đến làm việc, yêu cầu cuốc bỏ các đường nhựa, bê tông làm trái phép.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 21.4, nhiều khu đất nông nghiệp tại xã Tóc Tiên có đường làm trái phép, chủ đất đã thuê xe cuốc đến múc lớp nhựa, bê tông để trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Một con đường làm trái phép bị cuốc bỏ

NGUYỄN LONG

Một lãnh đạo UBND xã Tóc Tiên cho biết chính quyền địa phương kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Chủ đất không tự cuốc bỏ đường làm trái phép thì chính quyền sẽ cưỡng chế.

Do có sự lơ là, cho qua của cơ quan chức năng địa phương

Tại một diễn biến khác, sáng 21.4, ông Nguyễn Văn Cường, đại biểu Hội đồng nhân dân xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ) đã đưa xe cuốc đến múc đất mà ông đã san lấp trái phép trước đó ra khỏi khu vực đất ruộng.

Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh việc ông Cường san lấp đất ruộng trái phép, UBND TX.Phú Mỹ đã chỉ đạo UBND xã Châu Pha phải nhanh chóng xử lý, yêu cầu ông Cường tự thực hiện trả lại hiện trạng đất.

Khu đất ruộng san lấp trái phép của ông Cường cũng được chủ đất đưa xe đến cuốc đất trả lại hiện trạng ban đầu

NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Tấn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha cho biết, sáng 21.4 đã chỉ đạo lực lượng chức năng giám sát việc ông Cường thực hiện việc cuốc đất đã san lấp trái phép trước đó ra khỏi khu đất ruộng.

“Do diện tích đất ruộng mà ông Cường đã san lấp trái phép lớn nên việc trả lại hiện trạng ban đầu phải mất thời gian nhiều ngày”, ông Hiệp cho hay.

Trước đó, Thanh Niên có bài viết "Chính quyền lơ là, đất nông nghiệp bị 'xẻ thịt' phân lô, bán nền" phản ánh tại xã Tóc Tiên có nhiều diện tích đất nông nghiệp trồng mì bị “xẻ thịt” phân lô, bán nền. Tại mỗi khu đất có những con đường nhựa, bê tông làm trái phép nhưng chính quyền không xử lý.

Còn tại xã Châu Pha thì người dân san lấp đất ruộng để xây dựng hàng loạt nhà trọ trái phép, trong đó ông Nguyễn Văn Cường, là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Châu Pha thì san lấp đất ruộng nhưng chính quyền không lập biên bản xử lý.

Để tình trạng đất nông nghiệp bị 'xẻ thịt' phân lô, bán nền xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Phạm Việt Thanh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định là do có sự lơ là, cho qua của cơ quan chức năng địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.