Bà Rịa-Vũng Tàu: Đã có 3 bệnh nhân sốt xuất huyết tử vong

Nguyễn Long
Nguyễn Long
18/07/2022 19:10 GMT+7

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang diễn biến rất phức tạp, theo chiều hướng gia tăng trong thời gian tới, đến nay đã có 3 ca tử vong.

Ngày 18.7, Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 18.7, đã có trên 5.500 ca sốt xuất huyết, trong đó có trên 300 ca cảnh báo.

Bệnh nhân nhập viện ở khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Bà Rịa tăng ca

nguyễn long

Riêng tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Bà Rịa, mỗi ngày tiếp nhận 30 - 40 ca sốt xuất huyết vào điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phi, Trưởng Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Bà Rịa, cho biết tại khoa có 55 giường bệnh nhưng hàng ngày luôn có hơn 110 bệnh nhân sốt xuất huyết nằm điều trị.

Tại các hành lang của Khoa Truyền nhiễm, giường bệnh được xếp san sát để phục vụ bệnh nhân.

“Số bệnh hiện nay tăng quá 200%. Lúc nào, khoa cũng có từ 100 đến 110 bệnh, có khi hơn 116 đến 120 bệnh, vượt quá số lượng giường bệnh được bệnh viện giao”, bác sĩ Phi nói thêm.

Theo ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, dự báo số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Sở Y tế đề nghị các ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương cần triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, chủ động ngăn chặn ngay từ ca bệnh, ổ dịch đầu tiên.

Tính đến ngày 18.7, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có 3 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Các bệnh nhân này đều ngụ tại TP.Vũng Tàu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.