Bà Rịa - Vũng Tàu: Khai thác cát, đá trái phép gần chân núi Hải Lâm

Nguyễn Long
Nguyễn Long
20/12/2022 17:37 GMT+7

Khu đất rộng hàng chục ngàn mét vuông gần chân núi ở xã Phước Hưng (H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) bị khai thác cát và đá trái phép từ lâu nay, dù chính quyền địa phương đã từng xử phạt chủ đất.

Ngày 20.12, ông Phan Thành Hiệp, quyền Chủ tịch UBND xã Phước Hưng cho biết, toàn bộ 100 m3 cát đã được chủ đất thuê xe chở lại nơi xảy ra vụ khai thác cát không phép để khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Ì xèo khai thác cát, đá trái phép gần chân núi Hải Lâm

Khai thác cát từ sáng sớm

5 giờ 20 ngày 10.12, nhóm PV Thanh Niên đến khu đất đã được vây tôn kín mít thuộc ấp Hải Sơn (xã Phước Hưng), gần núi Hải Lâm và ghi nhận 2 phương tiện đang khai thác cát để vận chuyển ra ngoài. Khu đất này là của ông Nguyễn Hữu Thắng, người khai thác cát là ông Th., bố của ông Thắng và là chủ một cơ sở vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Phước Hưng.

Xe cuốc múc cát đưa lên xe ben

NGUYỄN LONG

Thời điểm này, xe cuốc màu vàng đang múc cát lên xe ben loại 5 tấn BS 72C - 061.25 chở đến điểm tập kết (cách vị trí khai thác hơn 200 m) nằm phía đối diện, cách con đường bê tông của khu dân cư, được ông Th. vây tôn dọc theo mặt đường bê tông. Mỗi chuyến xe ben đến nhận cát, chở ra bãi và quay lại không quá 10 phút.

Khoảng 6 giờ ngày 11.12, nhóm PV Thanh Niên quay lại hiện trường khu khai thác cát này thì phát hiện ngoài xe cuốc và xe ben BS 72C - 061.25 còn có thêm xe ben BS 72C - 108.17 đến chở cát ra điểm tập kết.

Xe ben chở cát ra điểm tập kết

NGUYỄN LONG

Xe cuốc liên tục hoạt động không ngừng để múc cát lên 2 xe ben. Đến 7 giờ 30 cùng ngày, xe cuốc và 2 xe ben ngừng hoạt động, cùng chạy ra ngoài. Hơn 10 phút sau, lực lượng chứng năng UBND xã Phước Hưng phối hợp Phòng TN-MT H.Long Điền đến hiện trường kiểm tra.

Khai thác đá trái phép ì xèo

Không chỉ phát hiện khu đất của ông Thắng đang khai thác cát trái phép, lực lượng chức năng còn phát hiện trên đất của ông Võ Quang Trung (giáp ranh đất ông Thắng) có hiện tượng khai thác đá.

Điểm khai thác đá trái phép

NGUYỄN LONG

Khu đất rộng hàng ngàn mét vuông bị đào xới nham nhở, có nơi đào sâu 6 - 8 m. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện và nhiều vật dụng để phục vụ khai thác đá là xe cuốc, búa, xà beng, dây điện…

Tại đây còn có khoảng 200 viên đá chẻ thành phẩm. Chủ đất cho biết đã khai thác đá từ ngày 7 và 8.12, thời gian chẻ đá từ 5 - 7 giờ.

Đá chẻ tại hiện trường

nguyễn long

Ông Phan Thành Hiệp, quyền Chủ tịch UBND xã Phước Hưng cho biết, đã từng xử lý ông Võ Quang Trung về hành vi khai thác đá trái phép. Tuy nhiên thời gian qua, gia đình ông Trung vẫn lén lút khai thác.

Buộc khắc phục hậu quả

Ngày 13.12, lực lượng chức năng xã Phước Hưng đến hiện trường, phát hiện chủ đất đưa xe cuốc và xe ủi đến với mục đích di dời đá mồ côi ra khỏi khu vực khai thác. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 2 phương tiện này.

Một lãnh đạo Phòng TN-MT H.Long Điền cho biết, đối với trường hợp ông Thắng đã có hành vi khai thác khoáng sản không phép, khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm 45 m3. Phòng đang tham mưu UBND H.Long Điền ban hành quyết định xử lý vi phạm và buộc ông Thắng thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.

Phòng TN-MT cũng xác định điểm tập kết cát mà ông Th. cho xe ben chở ra là của DNTN T.P, với khối lượng tập kết khoảng 100 m3. Vụ việc đang được Phòng TN-MT H.Long Điền xử lý.

Xe ben chở cát đổ lại hiện trường vụ khai thác cát trái phép để khắc phục hậu quả

NGUYỄN LONG

Ngày 20.12, ông Phan Thành Hiệp, quyền Chủ tịch UBND xã Phước Hưng cho biết, toàn bộ 100m3 cát tại điểm tập kết của DNTN T.P. đã được chủ đất thuê xe chở lại đồi cát, nơi xảy ra vụ khai thác cát không phép để khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.