Bà Rịa-Vũng Tàu: Không còn tổ chức đua chó hằng tuần

Nguyễn Long
Nguyễn Long
08/03/2023 21:09 GMT+7

Từ ngày 9.3, đơn vị tổ chức sẽ bàn giao sân lại cho cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nên các cuộc đua chó sẽ không còn diễn ra hằng tuần tại sân vận động Lam Sơn, TP.Vũng Tàu.

Ngày 8.3, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết Công ty CP dịch vụ và thể thao thi đấu giải trí (SES) đã có văn bản gửi cơ quan chức năng về việc ngưng đua chó tại sân vận động Lam Sơn, TP.Vũng Tàu.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Không còn tổ chức đua chó hàng tuần ở Vũng Tàu - Ảnh 1.

Đua chó ở TP.Vũng Tàu

SES

Theo đó, bắt đầu từ ngày mai (9.3), công ty sẽ ngưng đua chó tại sân vận động này và lên kế hoạch di dời các trang thiết bị, vật tư phục vụ đua chó.

Lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết việc SES ngưng đua chó là do thời hạn hợp đồng giữa công ty và Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hết, hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Năm 2021, SES đã có văn bản gửi UBND và Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị được tiếp tục tăng thời gian hoạt động của dự án thêm 25 năm nữa nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận.

Theo Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hoạt động đua chó đã diễn ra hơn 20 năm qua nhưng 10 năm trở lại đây không còn hiệu quả. Thời gian gần đây không còn thu hút người dân, du khách đến xem, tham quan. Hiện tại, công ty chỉ còn tổ chức đua chó 1 ngày cuối tuần, chỉ còn vài trăm khách đến sân để xem đua chó, cá cược.

Năm 2022, Sở VH-TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không tiếp tục gia hạn hợp đồng với SES do đầu tư kinh doanh không hiệu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.