Bà Rịa - Vũng Tàu: Mâu thuẫn phân chia tài sản, chồng đâm chết vợ cũ

Nguyễn Long
Nguyễn Long
08/12/2022 18:28 GMT+7

Đã ly hôn nhưng Bảo và vợ cũ vẫn ở chung nhà. Cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về việc phân chia tài sản nên thấy vợ cũ đang ngủ, Bảo liền dùng dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 8.12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Bảo (48 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) 20 năm tù về tội giết người. Bảo là người đã dùng dao đâm chết vợ cũ của mình, chị B.T.H (46 tuổi).

Bị cáo Vũ Xuân Bảo tại phiên tòa

NGUYỄN LONG

Theo cáo trạng, năm 2020, Bảo và chị H. đã được TAND H.Long Điền giải quyết ly hôn nhưng vẫn ở chung nhà. Hằng ngày, Bảo và vợ cũ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về việc phân chia tài sản.

Khoảng 3 giờ ngày 6.7, khi cả nhà đã ngủ, Bảo dậy đi vệ sinh thì thấy cửa phòng chị H. đang mở. Lúc này, chị H. đang ngủ dưới nền nhà, 2 người con 13 và 15 tuổi (con chung của vợ chồng Bảo) nằm trên giường.

Bực tức vì mâu thuẫn trước đó, Bảo đến phòng khách lấy con dao Thái Lan rồi vô phòng đâm vào bụng chị H. Chị H. chống cự thì bị Bảo tiếp tục đâm liên tục vào người.

Hai người con của Bảo thức dậy can ngăn và lấy con dao trên tay Bảo. Chị H. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Bảo đã khai nhận hành vi dùng dao đâm chết vợ cũ của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.