Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện chùm ca nhiễm Covid-19 tại cơ sở giết mổ bò

Nguyễn Long
Nguyễn Long
04/11/2021 09:13 GMT+7

Liên quan đến chùm ca nhiễm Covid-19 tại cơ sở giết mổ bò ở TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu), lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được nguồn lây. Trong đó, có một bệnh nhân đã tử vong.

Ngày 4.11, lực lượng chức năng TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến chùm ca nhiễm Covid-19 tại cơ sở giết mổ bò của Công ty TNHH Kim Thu (P.Long Tâm, TP.Bà Rịa).

Lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời khu vực có dịch Covid-19

nguyễn long

Liên quan đến chùm ca nhiễm, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch P.Long Tâm và P.Long Toàn truy vết 17 ca nhiễm Covid-19 nhưng chưa xác định nguồn lây.

Theo thông tin ban đầu, trong 17 ca nhiễm Covid-19 có trường hợp là nam công nhân làm việc tại cơ sở giết mổ bò của công ty trên thuê phòng trọ ở P.Long Tâm (ở cùng vợ) đã tử vong vào ngày 3.11.

Ngay sau khi công nhân này tử vong, người vợ đã đến địa phương khai báo, cho hay trước khi chồng chết có biểu hiện sốt, ho.

Kết quả xét nghiệm PCR sau đó, cả hai vợ chồng này dương tính Covid-19. Thi thể của công nhân này đã được hỏa táng ngay sau đó.

Ngày 3.11: Thông báo 78 ca Covid-19 tử vong tại 13 tỉnh thành

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch P.Long Tâm, tất cả 17 trường hợp F0 tại công ty trên đều đã tiêm 1 mũi vắc xin.

Hiện lực lượng chức năng đã truy vết 28 trường hợp F1, trong đó có 12 trường hợp tại P.Long Tâm và 16 trường hợp ở các địa phương khác.

Phong tỏa khu nhà trọ, nơi có công nhân làm việc tại cơ sở giết mổ bò nhiễm Covid-19

nguyễn long

Hiện lực lượng chức năng Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực xung quanh công ty trên đường Trần Phú (P.Long Tâm) và 2 khu nhà trọ tại phường này để phòng chống Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.