Ba robot 'cổ' sống hơn 2 thế kỷ

05/03/2016 05:07 GMT+7

Vào những năm 1770, nhà chế tác đồng hồ Henri-Louis Jaquet-Droz (Thụy Sĩ) đã cùng cha và anh trai chế tạo ra 3 robot hình người độc đáo, mang tên Jaquet-Droz Automata, và vẫn còn hoạt động sau hơn 240 năm.

Vào những năm 1770, nhà chế tác đồng hồ Henri-Louis Jaquet-Droz (Thụy Sĩ) đã cùng cha và anh trai chế tạo ra 3 robot hình người độc đáo, mang tên Jaquet-Droz Automata, và vẫn còn hoạt động sau hơn 240 năm. 

Robot chơi nhạc và viết chữ của gia đình Jaquet-Droz - Ảnh: CNETRobot chơi nhạc và viết chữ của gia đình Jaquet-Droz - Ảnh: CNET
Theo CNET ngày 3.3, gia đình Jaquet-Droz sáng tạo 3 robot trên để trình diễn kỹ nghệ làm đồng hồ. Robot đầu tiên là nhạc công Musician có thể ấn tay lên chiếc bảng âm nhạc để chơi đàn, trong lúc đầu, cổ và cơ thể lắc lư theo giai điệu.
Kế đến là chàng trai thợ vẽ Draughtsman có thể vẽ 4 bức tranh được lập trình sẵn như bức tranh một con chó, thần Cupid trên xe ngựa, chân dung vua Louis XV và chân dung vợ chồng ngài.
Nhà chế tác sử dụng bánh lệch tâm để điều khiển tay vẽ, thiết kế một bộ phận nhỏ dưới ngực “thợ vẽ” để thổi vụn bút chì. Cuối cùng, “cậu bé thợ viết” Writer giống như Draughtsman, nhưng đặc biệt “cậu bé” này có thể viết bất kỳ tin nhắn hay thông điệp có chiều dài trong vòng 40 ký tự.
Bên trong robot có một bánh xe điều khiển chứa 40 thiết bị có khă năng hoán đổi. Mỗi thiết bị được quy định như một ký tự hoặc chữ viết. Writer còn biết chấm mực, lắc nhẹ bút để gạt mực thừa.
Hiện nay, cả ba được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử nghệ thuật của Thụy Sĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.