Bắc bộ, Trung bộ khi nào hết mưa rét?

29/10/2021 18:45 GMT+7

Các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ còn mưa đến khoảng ngày 2.11 và vùng núi còn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có lũ, nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng, thấp.

Chiều nay, 29.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về nhận định diễn biến thời tiết trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày 30 - 31.10, các tỉnh phía đông Bắc bộ, nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trời lạnh.

Dự báo từ đầu tuần tới, cụ thể là trong các ngày 1 - 2.11, các tỉnh đông Bắc bộ chỉ còn mưa cục bộ, đêm và sáng trời lạnh. Khoảng ngày 3 - 5.11, các tỉnh Bắc bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.

Các tỉnh miền Bắc cón mưa rét đến đầu tuần tới

Hoàng Phan

Trong ngày 31.10 - 2.11, các sông suối nhỏ khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ dao động nhỏ với biên độ nước lên từ 1,5 - 2 m, vùng núi phía bắc có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Thời tiết các tỉnh bắc Trung bộ từ ngày 30 - 31.10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, trời lạnh. Các tỉnh trung Trung bộ và nam Trung bộ có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo trong ngày 1 - 2.11, mưa sẽ giảm dần ở các tỉnh trung Trung bộ và nam Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 30 - 31.10, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình khả năng xuất hiện một đợt lũ; vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.