Sạt lở núi ở Quảng Ngãi, hàng ngàn người dân bị cô lập

Phạm Anh
Phạm Anh
27/10/2021 06:24 GMT+7

Mưa lớn kéo dài từ ngày 22.10 đến nay đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở núi ở huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi), chia cắt, cô lập hàng ngàn người dân.

Hàng ngàn tấn đất đá đổ xuống đường

Sáng 26.10, PV Thanh Niên có mặt ở vùng cao Trà Bồng, chứng kiến hàng chục điểm sạt lở núi kinh hoàng. Trên tỉnh lộ 622B, đoạn thuộc xã Hương Trà, có khoảng 1.500 - 2.000 m3 đất đá từ trên núi tràn xuống đường, gây ách tắc toàn bộ đoạn đường này. Ngày 25.10, ngành chức năng H.Trà Bồng đã cho xe cơ giới tạm khắc phục để người dân qua lại.

Một đoạn đường ở xã Hương Trà (H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) bị sạt lở núi

PHẠM ANH

Cũng trên tỉnh lộ 622B, đoạn thuộc xã Trà Lãnh, núi vỡ ra rồi trượt xuống đường nhiều tảng đá nặng hàng tấn, kéo theo cây gỗ, đất bùn nhão nhoẹt. Sáng 26.10, xe cơ giới của Công ty CP xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương khắc phục tạm cho dân qua lại. Thế nhưng cứ cào hết lớp bùn đất đá này đi, thì bùn đất khác lại tràn ra đường. Hàng chục xe máy của người dân đi qua đều bị trượt dài, bùn bắn lên tận đầu gối.

Lở núi, sạt đường kinh hoàng ở huyện Trà Bồng

Anh Đinh Văn Cường (ở thôn Sơn, xã Sơn Trà, H.Trà Bồng) cho biết đường đã rất khó đi, lại phải đi dưới các chân núi lở nên ai cũng sợ. Còn cô giáo Lê Thị Huyền, dạy ở Trường THCS xã Trà Xinh, cho biết nhà cô ở xã Trà Phú, đến mùa mưa, mỗi lần lên Trà Xinh dạy học là mỗi lần sợ. Nữ chạy xe máy hay bị ngã, trượt. “Mùa mưa ở đây thì năm nào cũng vậy, vừa đi vừa sợ sạt lở núi”, cô Huyền nói.

Người dân H.Trà Bồng đi lại rất khó khăn

phạm anh

Ông Hồ Ngọc Liên, Chỉ huy trưởng Ban Quân sự xã Hương Trà, cho biết trước khi núi sạt lở, đất đá ào xuống đường, thường nghe tiếng nổ vang lên. Chứng kiến cảnh bùn đất từ núi tràn xuống như thác đổ, ai cũng hãi hùng. Theo ông Liên, hiện tại các điểm sạt lở trên địa bàn xã đã được khắc phục tạm để đi lại, nhưng khi áp thấp nhiệt đới chuẩn bị vào sẽ gây mưa lớn, chắc chắn núi sẽ sạt lở nữa.

Ông Bùi Đức Nhất, Phó phòng Kế hoạch - kỹ thuật, Công ty CP xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cho biết riêng tuyến tỉnh lộ 622B có 18 vị trí bị sạt lở, trong đó có hơn chục điểm núi lở làm ách tắc giao thông, với khối lượng gần 4.500 m3 đất đá tràn xuống đường. “Đơn vị luôn túc trực 24/24 phương tiện và con người khắc phục các điểm sạt lở này để người dân đi lại”, ông Nhất nói.

Cô lập 3 thôn với 2.216 người

Trưa 26.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Sương, Phó chủ tịch UBND H.Trà Bồng, cho biết mưa kéo dài từ ngày 22.10 đến nay đã gây sạt lở núi, đường giao thông trên toàn huyện. Tại tuyến đường Eo Chim của xã Hương Trà bị sạt lở khoảng 200 m, không thể đi lại được, cô lập 3 thôn Trà Huynh, Trà Vân, Cà Đam với 490 hộ, 2.216 nhân khẩu. Ngoài điểm này, trên địa bàn xã Hương Trà còn có 5 điểm sạt lở núi và đường, với hàng trăm mét khối đất đá từ núi đổ xuống đường.

Ông Sương cũng cho biết sáng 26.10 ông đi kiểm tra đường từ xã Sơn Trà đi qua xã Trà Thanh thì thấy có nhiều điểm núi lở, có điểm bị sạt lở đến hàng chục mét. Vì sạt lở quá lớn nên huyện đang tìm đường khác mở tạm để dân đi lại, đưa người ốm đau đi chữa bệnh. Ngoài ra, tuyến đường từ xã Trà Tân đi xã Trà Nham (cũ) có 4 điểm sạt lở, tuyến đường từ xã Trà Bình đi xã Trà Tân có 2 điểm sạt lở…

Hơn 4 giờ giải cứu nhóm 7 người mắc kẹt giữa sông Thạch Hãn

Chiều 26.10, sau hơn 4 giờ (tính từ thời điểm xảy ra sự cố), ngư dân địa phương và lực lượng người nhái của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Quảng Trị đã giải cứu được nhóm 7 người bị mắc kẹt giữa dòng Thạch Hãn chảy xiết.

7 người mắc kẹt ở trụ bê tông giữa đập tràn Nam Thạch Hãn (xã Hải Lệ, TX.Quảng Trị, Quảng Trị)

NGUYỄN PHÚC

Đến 14 giờ 40 ngày 26.10, người cuối cùng trong số 7 người mắc kẹt ở trụ bê tông nổi giữa đập tràn Nam Thạch Hãn, đoạn trên sông Thạch Hãn (thuộc xã Hải Lệ, TX.Quảng Trị, Quảng Trị) đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.

Khoảng 9 giờ ngày 26.10, tàu chở đoàn công tác của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị không may bị chết máy khi đến gần đập tràn Nam Thạch Hãn. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 người, trong đó có 4 cán bộ của Sở GTVT (có ông Trần Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở), 3 lái tàu và ông Hoàng Đức Việt (47 tuổi, chủ một doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên sông Thạch Hãn). Khi tàu trôi vào vùng nguy hiểm, 8 người đã nhảy khỏi tàu. Trong đó 7 người bám được vào trụ bê tông nổi giữa đập tràn Nam Thạch Hãn, riêng ông Việt bị nước cuốn mất tích.

Ông Lê Quang Lam, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Trị, cho biết ban đã huy động rất nhiều lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, việc ứng cứu ban đầu gặp nhiều khó khăn do nước chảy rất xiết, lên cao. “Qua thống nhất với các bên liên quan, chúng tôi đã tính phương án an toàn nhất là bơm phao cao su của tràn xả lũ Nam Thạch Hãn, trên cơ sở đó ngăn dòng, thực hiện công tác cứu hộ”, ông Lam nói.

Nguyễn Phúc

Một ngày tìm thấy 6 thi thể mất tích do mưa lũ ở Quảng Nam

Hôm qua 26.10, trung tá Nguyễn Hữu Huân, Trưởng công an xã Tam Nghĩa (H.Núi Thành, Quảng Nam), cho biết đã bàn giao 3 thi thể người Quảng Ngãi mất tích do lũ cuốn trôi dạt vào bờ biển ở địa phương vào khoảng 5 giờ ngày 26.10 cho gia đình an táng. Trước đó, lúc 4 giờ 25 ngày 24.10, khi phát hiện tàu bị hỏng neo, ông Bùi Đức Thành (ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã gọi con ruột của mình là Bùi Đức Sự (14 tuổi) và hai anh em Nguyễn Thái (25 tuổi), Nguyễn Tấn Nô (14 tuổi, cùng ở xã Bình Chánh) đến cửa biển Sa Cần giúp neo tàu. Tuy nhiên, do mưa lũ lớn lại thiếu kinh nghiệm nên khi chèo thuyền thúng ra thì thuyền bị chìm, nhóm Thái, Sự, Nô bị cuốn ra biển mất tích, sau đó trôi dạt vào bờ biển xã Tam Nghĩa (H.Núi Thành, Quảng Nam).

Sáng 26.10, người dân P.Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cũng phát hiện một thi thể trôi trên sông Bàn Thạch, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đình Điển (58 tuổi, ở H.Thăng Bình, Quảng Nam), người bị nước cuốn trôi lúc mưa lũ trước đó. Cũng trong sáng 26.10, tại xã Tam Đàn (H.Phú Ninh, Quảng Nam), thi thể anh Nguyễn Thanh Dương (36 tuổi, ở xã Tam Dân, H.Phú Ninh) được phát hiện tại cầu Ông Hiền, sau sự cố bị lũ cuốn mất tích từ tối 23.10.

Ở khu vực miền núi H.Nam Trà My (Quảng Nam), sáng qua địa phương và người nhà nạn nhân đã vào xã Sơn Bua (H.Sơn Tây, Quảng Ngãi) để đưa thi thể anh Nguyễn Văn Diện (44 tuổi, ở nóc ông Hùng, xã Trà Vân, H.Nam Trà My) về an táng. Anh Diện bị lũ cuốn trôi, mất tích từ rạng sáng 24.10.

Mạnh Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.