Bắc bộ vào đợt rét hại nhất mùa đông, cảnh báo mưa tuyết và băng giá

19/02/2022 06:59 GMT+7

Từ hôm nay 19.2, Bắc bộ bắt đầu bước vào đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, với nhiệt độ dự báo giảm sâu nhất trong mùa đông 2021 - 2022.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng không khí lạnh cường độ cực mạnh, từ hôm nay (19.2), Bắc bộ bắt đầu bước vào đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, với nhiệt độ dự báo giảm sâu nhất trong mùa đông 2021 - 2022.

Không khí lạnh cực mạnh tràn xuống Bắc bộ, vùng núi sẽ có mưa tuyết, băng giá

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao, trong các ngày 19 - 20.2, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế từ 19 - 21.2 có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Từ 19 - 22.2, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét đậm, rét hại trên diện rộng, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C, vùng núi 3 - 6 độ C. Đặc biệt, nhiều khu vực vùng núi cao ở các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La… có nơi giảm xuống 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.