Bắc Kạn có sương muối, Bắc bộ đón thêm không khí lạnh

03/01/2021 09:31 GMT+7

Ngày 2.1, bà Đồng Thị Hiển, Trạm trưởng Trạm khí tượng Ngân Sơn, cho biết sương muối được ghi nhận lần đầu trong mùa đông năm nay tại vùng núi khu vực H.Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn trong sáng sớm cùng ngày.

Sương muối hình thành khi nhiệt độ mặt đất giảm xuống 0 độ C khiến hơi nước trong lớp không khí gần mặt đất và sát đất gặp lạnh ngưng tụ lại và tạo thành sương muối. Cũng theo bà Hiển, trong ngày 2.1, tại H.Ngân Sơn trời quang mây, có nắng hanh, theo dự báo trong đêm cùng ngày và sáng sớm nay (3.1) có khả năng sương muối xuất hiện trở lại.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong đêm 1.1 và sáng sớm 2.1, rét đậm, rét hại bao phủ diện rộng khắp các tỉnh Bắc bộ. Nhiệt độ cập nhật lúc 6 giờ cùng ngày thấp nhất tại Trùng Khánh (Cao Bằng) là 1,3 độ C; TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn) 1,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 2,5 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 3,4 độ C. Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ nhiệt độ phổ biến từ 7 - 10 độ C. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc có cường độ mạnh, rét đậm, rét hại tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 3.1. Sau đó, Bắc bộ liên tiếp đón thêm không khí lạnh tăng cường vào khoảng ngày 5 - 6.1 và ngày 9 - 10.1. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.