Bắc Kinh khẳng định ảnh quân đội Trung Quốc đang tiến đến Nga là tin giả

Văn Khoa
Văn Khoa
19/03/2022 21:01 GMT+7

Trung Quốc mới đây phủ nhận những tin đồn trên internet mà nước này cho là xuyên tạc lập trường của Bắc Kinh về cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó có một bức ảnh nói quân đội Trung Quốc đang tiến về biên giới Nga.

Cục Không gian Mạng Trung Quốc (CAC), cơ quan quản lý internet của Trung Quốc, hôm 17.3 nói rằng có nhiều thông tin giả trên mạng nhằm gây nghi ngờ về lập trường của Trung Quốc liên quan chiến sự ở Ukraine, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Mới đây, một bức ảnh về đoàn xe quân sự Trung Quốc đang chạy vào ban đêm được lan truyền trên mạng xã hội Twitter, với dòng tweet nói rằng bức ảnh được chụp vào ngày 14.3 ở tỉnh Hắc Long Giang và nhân chứng nói rằng đoàn xe tải quân sự 200-300 chiếc đang chạy về phía bờ sông Tuy Phân, một con sông ở Trung Quốc và Nga.

Bức ảnh về quân đội Trung Quốc, được cho là gần biên giới giáp với Nga, xuất hiện trên Twitter

Chụp màn hình SCMP

Trong khi đó, theo CAC, bức ảnh gốc đã được công bố công khai, nói về cuộc tập trận vận tải vào ban đêm của quân đội Trung Quốc (PLA) ở khu tự trị Tân Cương hồi năm ngoái, được xuất bản lần đầu tiên trên PLA Daily, cơ quan ngôn luận của PLA, vào ngày 10.5.2021.

Bức ảnh được đưa lên Twitter bị cắt ở phần phía trên của bức ảnh gốc, khiến nó ít giống như một bức ảnh được công bố chính thức mà trông giống một bức ảnh được chụp nhanh và thiếu chuyên nghiệp, theo SCMP.

Trước đó, báo chí Mỹ dẫn lời một số quan chức nước này nói rằng Nga đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ về mặt quân sự, trong đó có máy bay không người lái, nhưng thông tin này đã bị Bắc Kinh và Moscow phủ nhận, theo SCMP.

Hôm 14.3, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì đã gặp Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Trước cuộc gặp, ông Sullivan nói rằng đang có quan ngại về khả năng Trung Quốc hỗ trợ Nga về mặt quân sự. “Như ông Dương nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối những hành động phát tán tin giả nhằm xuyên tạc và bôi nhọ lập trường của Trung Quốc”, CAC nhấn mạnh.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine tiếp tục đến ngày thứ 24

CAC còn khẳng định một tuyên bố được lan truyền rộng rãi rằng chính phủ Trung Quốc hồi năm 2013 đã hứa "bảo vệ Ukraine trong một cuộc tấn công hạt nhân" là tin giả, theo SCMP.

Xem thêm tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.