Bắc Kinh ra tuyên bố sau cuộc gặp thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc-Philippines

Văn Khoa
Văn Khoa
23/03/2023 20:09 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà ngoại giao cấp cao của nước này và Philippines kể từ sau đại dịch Covid-19.

"Cả hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc quản lý những bất đồng một cách hợp lý thông qua tham vấn hữu nghị, cũng như duy trì định hướng chung cho tình hữu nghị Trung Quốc-Philippines", Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh trong một tuyên bố, theo Reuters.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông và người đồng cấp Philippines Theresa Lazaro tổ chức cuộc tham vấn bộ ngoại giao của hai nước đầu tiên trong gần 4 năm. Đây là cuộc tham vấn Bộ Ngoại giao Trung Quốc-Philippines lần thứ 23, diễn ra ở Manila.

Bắc Kinh ra tuyên bố sau cuộc gặp thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc-Philippines - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông trong phiên khai mạc cuộc tham vấn Bộ Ngoại giao Philippines-Trung Quốc ở Manila ngày 23.3

Reuters

Bà Lazaro cho hay trong một tuyên bố rằng gần 4 năm đã trôi qua kể từ lần tham vấn ngoại giao cấp cao gần nhất giữa Bắc Kinh và Manila và cuộc tham vấn này nên được tổ chức thường xuyên hơn.

Bà Lazaro nhấn mạnh Philippines rất coi trọng cơ chế tham vấn nói trên vì các cuộc thảo luận theo cơ chế đó cho phép hai bên đề cập mối quan hệ tổng thể giữa hai nước, so với cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông vốn chỉ đề cập đến các vấn đề hàng hải, theo tờ Philippines Daily Inquirer.

Dự kiến vào ngày mai 24.3, hai bên sẽ tổ chức cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông lần thứ 7 ở Manila.

Đô đốc Mỹ nói không chủ trương kiềm chế Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Những cuộc tham vấn trên diễn ra sau khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 22.3 cho biết sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức về vị trí của 4 căn cứ quân sự theo khuôn khổ Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) với Mỹ, theo Reuters. 

Tháng trước, ông Marcos Jr. cho hay sẽ cho quân đội Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự Philippines bên cạnh danh sách 5 căn cứ hiện có theo EDCA năm 2014.

Những căn cứ được đề cập sẽ được đặt ở nhiều khu vực khác nhau của Philippines, trong đó có một tỉnh hướng ra Biển Đông, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.