Bắc Kinh siết kiểm soát dịch, cấm bán hàng ăn tại chỗ

02/05/2022 11:10 GMT+7

Bắc Kinh đã cấm việc dùng bữa tại nhà hàng, yêu cầu cư dân phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm Covid-19 âm tính khi tới các địa điểm công cộng, giữa lúc thủ đô Trung Quốc nâng cao cảnh giác trước dịch bệnh.

Trong khi lệnh phong tỏa vẫn tiếp tục được thực thi ở trung tâm tài chính Thượng Hải, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đối mặt với sự bùng phát ca nhiễm mới ngay giữa kỳ nghỉ dài ngày, đặt giới chức và cư dân thành phố vào tình trạng báo động.

Cuối tuần qua, nhà chức trách ở Bắc Kinh thông báo các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, quán ăn sẽ bị tạm dừng trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, theo CNN. Sau kỳ nghỉ, người lao động và sinh viên cần phải có chứng nhận âm tính với Covid-19 - với xét nghiệm được thực hiện trong vòng 48 giờ - mới có thể quay lại thành phố.

Một nhân viên an ninh yêu cầu du khách xuất trình chứng nhận xét nghiệm âm tính để vào một con hẻm ở Bắc Kinh hôm 30.4

reuters

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 5.5, cư dân phải xuất trình chứng nhận âm tính - xét nghiệm trong vòng 7 ngày - để có thể đi vào mọi không gian công cộng cũng như tham gia giao thông công cộng. Toàn bộ cư dân được yêu cầu xét nghiệm Covid-19 ít nhất một lần mỗi tuần, theo giới chức.

Ngày 1.5, Universal Beijing Resort cho biết công viên chủ đề Universal Studios và khu mua sắm City Walk sẽ bị đóng cửa ngay lập tức sau khi nhận được "hướng dẫn" từ cơ quan phòng chống dịch bệnh. Họ không cho biết khi nào công viên sẽ mở cửa trở lại.

Bắc Kinh cũng đã tiến hành 7 đợt xét nghiệm toàn dân, phong tỏa hàng chục khu dân cư, tạm dừng các hoạt động giải trí và chuyển sang dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, thành phố vẫn chưa áp đặt lệnh phong tỏa toàn thành như Thượng Hải.

Lo bị phong tỏa như Thượng Hải, nhiều cư dân Bắc Kinh vội trữ hàng hóa sau chùm ca nhiễm Covid-19

Các biện pháp hạn chế khiến các tuyến phố vốn nổi tiếng đông nghịt du khách trong các kỳ nghỉ lễ nay thưa thớt hơn thường thấy. Theo chỉ thị, công viên và các địa điểm du lịch tại Bắc Kinh chỉ được phép đón tiếp một nửa số lượng người so với năng lực cho phép, AP cho hay.

Bắc Kinh ghi nhận 41 ca nhiễm mới trong ngày 1.5, bao gồm 36 ca có triệu chứng, giảm so với 59 ca ngày trước đó, Tân Hoa Xã cho biết sáng 2.5. Tính từ ngày 20.4 khi các ca nhiễm đầu tiên được báo cáo tại thành phố trong làn sóng dịch bệnh hiện tại, Bắc Kinh đã ghi nhận hơn 300 ca Covid-19.

Kỳ nghỉ 1.5 ở Trung Quốc kéo dài 5 ngày, từ 30.4 đến 4.5. Nhiều chính quyền đã yêu cầu cư dân không được rời địa phương cũng như cách ly người đến từ nơi có ca nhiễm. Bộ Giao thông Trung Quốc ước tính khoảng 100 triệu hành trình được thực hiện trong kỳ nghỉ năm nay, giảm 62% so với năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.