Bạc Liêu: Bắt bị can lừa đảo 'xem bói, giải hạn' chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
31/12/2022 16:21 GMT+7

Một người đàn ông ở Bạc Liêu tự xưng là người xem bói, lên đồng, lừa đảo người dân đưa tiền cúng giải hạn để chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Ngày 31.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Út (47 tuổi, ngụ xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Út tại cơ quan công an

TRỌNG NGUYÊN

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Út chi tiền xây am tu hành tại gia ở ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi. Sau khi xây dựng xong, Út thường xuyên tổ chức xem bói, lên đồng, giải hạn cho nhiều người trong tỉnh Bạc Liêu.

Lợi dụng sự mê tín dị đoan của người dân, Út gợi ý người có vận xui đưa tiền cho Út để gửi đi các chùa cúng lễ, thay cung đổi mạng, giải hạn để được tai qua nạn khỏi.

Để tạo lòng tin, sau khi nhận tiền của bị hại vài ngày, Út dùng sim rác mạo danh các chùa lớn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng nhắn tin cho bị hại với nội dung đã nhận được tiền cúng lễ.

Bằng thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ năm 2019 đến cuối năm 2021, Út đã lừa đảo nhiều người dân ở tỉnh Bạc Liêu để chiếm đoạt số tiền hơn 700 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.