Bạc Liêu: Giết người vì bị nói 'nhìn đểu'

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
01/06/2021 16:53 GMT+7

Cay cú vì bị nói mình 'nhìn đểu' người khác, bị cáo Bao Thiện Đức ra tay giết người.

Chiều 1.6, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bao Thiện Đức (23 tuổi, ở xã Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau) 20 năm 6 tháng tù về tội danh “giết người” và “cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình hai bị hại với số tiền trên 150 triệu đồng.

Nhẫn tâm giết người khác chỉ vì bị nói mình "nhìn đểu"

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 25.10.2020, sau khi đi đám về, Đức cùng bạn gái đến quán Cháo 24H (ở ấp 3, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau) để ăn cháo. Tại đây, có 3 thanh niên ngồi bàn bên cạnh, gồm: Bùi Thanh Lịnh, Ngô Duy Khang, Nguyễn Hoàng Nam (ngụ cùng địa phương).
Tại đây, Lịnh cho rằng Đức “nhìn đểu” mình nên cả hai xảy ra cự cãi với nhau. Sau đó, Khang lấy xe máy chở Lịnh và Nam rời khỏi quán.
Cay cú vì bị nói mình “nhìn đểu” người khác, bị cáo Đức chạy vào bếp của quán lấy cây dao rồi dùng xe máy chạy đuổi theo. Khi Khang chạy xe đến trước quán cà phê Thanh Thúy (thuộc ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) thì bị ngã xe. Cùng lúc này, bị cáo Đức chạy xe đến, bất ngờ dùng dao đâm vào vùng bụng anh Lịnh làm nạn nhân tử vong tại chỗ.
Bị cáo Đức tiếp tục đâm vào vùng lưng anh Nam, đồng thời định tấn công anh Khang nhưng nạn nhân kịp thời bỏ chạy.
Sau khi gây án, Đức bỏ về nhà, sau đó chủ động đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Anh Nam được người dân đưa vào Trung tâm Y tế TX.Giá Rai cấp cứu, nhờ phẫu thuật cầm máu kịp thời nên giữ được mạng sống, nhưng bị thương tật 3%. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận ở Bạc Liêu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.