Bạc Liêu: Khai thác thủy sản kiểu tận diệt, bị phạt 7,5 triệu đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
10/11/2021 16:44 GMT+7

Lê Tấn Mãi (ngụ tỉnh Bạc Liêu) bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì sử dụng kích điện đánh bắt tôm, cá theo cách tận diệt nguồn lợi thủy sản.

Ngày 10.11, Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Tấn Mãi (29 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Trạch A, H.Đông Hải) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi dùng phương tiện kích điện khai thác tôm, cá trên sông theo kiểu tận diệt nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, buộc cam kết, không tái phạm.

Dùng kích điện bắt cá, bị phạt 7,5 triệu đồng
Lực lượng công an lập biên bản, xử phạt Lê Tấn Mãi

trần thanh phong

Trước đó, chiều tối 9.11, lực lượng công an bắt quả tang Mãi đang dùng phương tiện kích điện khai thác thủy sản trên sông thuộc xã Long Điền Tây. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 vỏ lãi, 1 máy nổ, 1 bộ dụng cụ kích điện tự chế và khoảng 8 kg tôm, cá các loại.

Làm việc với công an, Mãi khai nhận biết việc sử dụng kích điện khai thác thủy sản trên sông là vi phạm pháp luật nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới làm liều.

Lê Tấn Mãi cùng tang vật bị công an bắt quả tang

trần thanh phong

Theo công an, hành vi dùng kích điện khai thác thủy sản trên sông thời gian qua gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, bởi không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi thủy sản mà còn tác động tiêu cực đến môi trường, thiệt hại sản xuất của người dân. Ngoài ra, việc sử dụng kích điện còn tiềm ẩn gây nguy hiểm đến tính mạng người trực tiếp đánh bắt thủy sản và bà con di chuyển trên sông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.