Bạc Liêu: Thực hiện giãn cách xã hội theo mức độ nguy cơ đến ngày 19.9

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
12/09/2021 16:49 GMT+7

Do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đặc biệt địa phương vừa ghi nhận thêm 2 ổ dịch mới, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo mức độ nguy cơ đến hết ngày 19.9.

Ngày 12.9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua xét nghiệm sàng lọc đã ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính Covid-19. Trong đó, tại Trung tâm y tế H.Hòa Bình có 4 ca, là thân nhân và bệnh nhân đang điều trị. Đây là ổ dịch Covid-19 mới ghi nhận, diễn biến phức tạp, từ ngày 10.9 đến nay đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính.
Trong 8 trường hợp dương tính Covid-19 nói trên, có 3 trường hợp là F1 trở thành F0 có tiếp xúc gần với BN 564117, đã được cách ly tập trung trước đó. BN 564117 là chị N.H.N (24 tuổi, buôn bán mỹ phẩm, ở đường Trần Phú, Khóm 4, P.7, TP.Bạc Liêu). Liên quan BN này, đến nay đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính Covid-19.

Làm gì khi đã tiêm vắc xin Covid-19 nhưng không có thông tin trên Cổng thông tin tiêm chủng?

Do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên ngày 12.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký quyết định áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo mức độ nguy cơ. Thời gian áp dụng từ ngày 13 đến hết ngày 19.9.
Theo đó, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 6 phường của TP.Bạc Liêu gồm phường 1, 2, 3, 5, 7, 8. Áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với các xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông và P.Nhà Mát (TP.Bạc Liêu) và toàn bộ địa bàn các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải và TX.Giá Rai.
Đối với các địa điểm có nhiều F0 hoặc có nguy cơ rất cao xảy ra dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo thực hiện phong tỏa, cách ly y tế cục bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.