Bạc Liêu: Tranh chấp đất, 5 mẹ con điều khiển 2 xe ô tô chắn ngang QL1 để gây chú ý

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
11/05/2022 15:45 GMT+7

Tranh chấp đất với một hộ dân khác, Lê Thị Dung (ngụ Bạc Liêu) cùng 4 người con điều khiển 2 xe ô tô gây rối, chắn ngang QL1 gây ùn tắc giao thông nhiều giờ. Hậu quả, cả 5 phải nhận án tù.

Ngày 11.5, TAND TX.Giá Rai (Bạc Liêu) xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng, gây xôn xao dư luận, xảy ra trên tuyến QL1, đoạn thuộc ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, TX.Giá Rai.

Bị cáo Lê Thị Dung tại phiên tòa

TRỌNG NGUYỄN

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai với một hộ dân khác, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24.11.2020, bị cáo Lê Thị Dung (68 tuổi, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, TX.Giá Rai) cùng 4 người con gồm: Ngô Văn Kiến (46 tuổi), Ngô Văn Trạng (41 tuổi), Ngô Kim Châu (30 tuổi) và Nguyễn Thanh Hiệp (50 tuổi, con rể Dung) điều khiển 2 ô tô chắn ngang QL1, đoạn thuộc ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, TX.Giá Rai dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng hơn 2 giờ liền.

Mặc dù chính quyền địa phương và lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường vận động, thuyết phục, yêu cầu bị cáo Dung và 4 người con di chuyển ô tô vào lề đường không để tiếp tục gây ùn tắc giao thông nhưng cả 5 không chấp hành. Đặc biệt, bị cáo Dung và Châu còn có những hành vi quá khích như nằm ra giữa đường, leo lên ô tô chửi bới nhằm thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.

Bị cáo Dung từng bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ, 3 lần bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX của TAND TX.Giá Rai (Bạc Liêu) đã tuyên phạt bị cáo Dung 3 năm tù; Kiến, Trạng và Hiệp mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; Châu 2 năm tù. Đồng thời tịch thu 2 xe ô tô là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.