Bác sĩ 24/7: Địa long có thật sự chữa được nhiều bệnh?

03/06/2024 04:04 GMT+7

'Tôi xem mạng xã hội thấy rộ lên địa long. Cho tôi hỏi địa long là gì, chữa được bệnh gì? Có nên tự ý dùng địa long? Cảm ơn bác sĩ!'. (N.Thịnh, ở TP.HCM).

Tiến sĩ - dược sĩ Nguyễn Thành Triết, Phó trưởng Bộ môn Dược học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, giải đáp: Địa long còn tên gọi khác là thổ long, trùn hổ, giun đất. Vị thuốc địa long là để chỉ toàn con giun đất đã làm sạch, được mổ bụng bỏ đất ở ruột và nội tạng rồi phơi hay sấy khô.

Bác sĩ 24/7: Địa long có thật sự chữa được nhiều bệnh?- Ảnh 1.

Không nên tự ý sử dụng địa long nếu không có sự chỉ định và tư vấn của chuyên gia y tế

Minh họa: Pexels

Các sản phẩm từ địa long, đặc biệt là nước sắc của chúng, đã được sử dụng rộng rãi trong y học ở Trung Quốc trong hàng nghìn năm. Nó đã cho thấy nhiều tác dụng sinh học có lợi cho sức khỏe như giúp lưu thông máu, làm tan huyết ứ, hạ sốt và lợi tiểu. 

Nước sắc của địa long thường được sử dụng trên lâm sàng trong điều trị bệnh hen suyễn và có tác dụng làm dịu cơn thở khò khè, giảm đau hạ sốt, làm thuốc chống co giật và nhiều tác dụng dược lý khác. 

Cho đến nay, rất nhiều hoạt chất, bao gồm axit amin, axit béo, nguyên tố vi lượng, lumbritin, lumbrofebrin, terrestrolum brolysin, purine, choline, cholesterin…. và vitamin đã được xác định trong địa long.

Theo y học cổ truyền, địa long có vị mặn, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, trấn kinh, thông kinh lạc, bình suyễn, lợi niệu. Địa long được sử dụng trong trường hợp sốt cao, kinh gân co quắp, đau khớp, chân tay tê bại, trúng phong ho suyễn do phế nhiệt, tiểu ít, cao huyết áp.

Một số lưu ý khi dùng địa long

Theo tiến sĩ - dược sĩ Nguyễn Thành Triết, do mang tính hàn, địa long không nên sử dụng cho trường hợp có hư hàn (dương hư sinh ngoại hàn với các triệu chứng như tay chân lạnh, sắc mặt thường trắng bệch, sức yếu hay mệt mỏi, tự ra mồ hôi…) mà không có thực nhiệt (nóng sốt, rêu lưỡi vàng, tiểu tiện đỏ gắt, họng khô, khát nước…). Không dùng cho người có dị ứng với các thành phần có trong dược liệu này.

Địa long sống trong đất nên có thể chứa nhiều vi khuẩn có hại, do đó khi sử dụng cần phải được làm sạch theo quy trình chế biến có trong Dược điển, không nên tự ý sử dụng nếu không có sự chỉ định và tư vấn của chuyên gia y tế.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho chuyên mục Bác sĩ 24/7 bằng hình thức nhập bình luận bên dưới bài hoặc gửi qua email: suckhoethanhnien247@gmail.com.

Câu hỏi sẽ được chuyển đến các bác sĩ, chuyên gia... để trả lời cho bạn đọc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.