Bác sĩ bán heo đất, bình gốm để góp lì xì tặng người bệnh

Liên Châu
Liên Châu
25/01/2024 20:53 GMT+7

50 gian hàng của 'Chợ tết yêu thương' được Bệnh viện Bạch Mai, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức, với nhiều hoạt động dành cho người bệnh nghèo, người bệnh nặng ăn tết tại bệnh viện. Các bác sĩ trực tiếp bán hàng từ thiện.

Chợ tết yêu thương đã mở cửa từ hôm nay 25.1, với sự tham gia trưng bày, "đứng quầy" của các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ bán heo đất, bình gốm để góp lì xì tặng người bệnh- Ảnh 1.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ủng hộ gian hàng Chợ tết yêu thương do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức

LIÊN CHÂU

PGS - TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ: "Các y bác sĩ, các nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai trang hoàng và chuẩn bị sẵn sàng đón khách, mở bán trong 10 ngày để ủng hộ cho các bệnh nhân nghèo ở lại bệnh viện điều trị trong dịp tết Nguyên đán. Đây cũng là cầu nối đầy tình yêu thương giữa người thầy thuốc và bệnh nhân trong những ngày đón xuân tại bệnh viện".

Bác sĩ bán bình gốm, heo đất gây quỹ cho người bệnh

"Mua heo đất đi, cho chúng tôi hết hàng sớm, về khoa làm việc nữa"; "Xin mời mua bình gốm cắm đào đẹp, bình gốm Bát Tràng chính hãng đây", là những lời rao cực kỳ dễ thương của các bác sĩ, điều dưỡng của Khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống (Bệnh viện Bạch Mai). Đáp lại sự nhiệt tình của các bác sĩ, các khách hàng rất vui vẻ chọn mua.

Bác sĩ bán heo đất, bình gốm để góp lì xì tặng người bệnh- Ảnh 2.

Các bác sĩ của nhiệt tình bán heo đất, bình gốm, thêm nguồn thu tặng lì xì đến người bệnh

LIÊN CHÂU

Để thêm "hút" khách, các bác sĩ của khoa còn không ngần ngại tặng khách hàng "mua 1 sản phẩm được khuyến mại 1 lần khám miễn phí". Nhờ đó, các khách hàng càng thêm hào hứng ủng hộ.

Gian hàng bên, các điều dưỡng, bác sĩ trẻ của Khoa Gây mê rất khéo tay rán xúc xích. Những cây xúc xích nóng hổi được ship đi tíu tít, hứa hẹn nguồn thu dồi dào dành tặng những người bệnh phải ở lại bệnh viện những ngày tết, do điều kiện sức khỏe chưa thể xuất viện về nhà.

"Chúng em rất vui với Chợ tết yêu thương. Ngoài công tác chuyên môn, những hoạt động thiện nguyện đem lại những giây phút thư thái, ý nghĩa", một bạn trẻ cho biết.

Bác sĩ bán heo đất, bình gốm để góp lì xì tặng người bệnh- Ảnh 3.

Các thực phẩm truyền thống tại gian hàng của Phòng công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai mang đậm hương vị tết

LIÊN CHÂU

Ở gian hàng cây hoa cảnh, bác Hương quê ở Hải Dương đã chọn mua chậu cây xinh xắn trưng tết. "Tôi lên Bệnh viện Bạch Mai khám sức khỏe. Thấy chợ tết nên ghé vào chọn mua hoa. Bệnh viện có nhiều hoạt động hỗ trợ người bệnh rất thiết thực, chúng tôi rất tin tưởng", bác Hương hồ hởi nói.

Trong khi đó, với kinh nghiệm nhiều năm tham gia hỗ trợ người bệnh, gian hàng của Phòng Công tác xã hội bày bán nhiều các món ngày tết: giò, bánh chưng... cũng nhanh chóng có được doanh thu tốt.

Tại các gian hàng của các đơn vị: Trung tâm Ung bướu, Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Trung tâm tiêu hóa… rất phong phú với các loại trái cây vườn nhà, các sản phẩm đặc sản vùng quê như kẹo lạc, chè, bánh gai.

Bác sĩ bán heo đất, bình gốm để góp lì xì tặng người bệnh- Ảnh 4.

Từ Hải Dương lên khám sức khỏe tại Bệnh viện Bạch Mai, bác Hương chọn mua bình hoa xinh xắn, ủng hộ Chợ tết yêu thương

LIÊN CHÂU

Thăm các gian hàng, mua sản phẩm ủng hộ các y, bác sĩ để có thêm nguồn kinh phí dành tặng người bệnh, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn xúc động chia sẻ: "Chợ tết yêu thương còn có các gian hàng 0 đồng, tặng quà và phục vụ những bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân và người thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là những kỷ niệm ấm lòng khó quên đối với các bệnh nhân sau những ngày được tích cực điều trị, chăm sóc, đã bình phục, được về nhà với những người thân và gia đình".


Tham dự Chợ tết yêu thương, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình đã dành tặng các đoàn viên khó khăn; các y, bác sĩ trực tết những món quà tết, cùng lời chúc sức khỏe, những điều tốt đẹp trong năm mới.

Ông Thuấn gửi lời động viên tới đội ngũ y, bác sĩ sẽ trực tết tại bệnh viện, những người tạm gác lại những thời khắc thiêng liêng đoàn tụ bên gia đình đón xuân để kịp thời cấp cứu, chăm sóc những bệnh nhân nặng, trong những ngày tết đến xuân về.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.