Bác sĩ, điều dưỡng thông đồng làm giả thẻ xanh Covid-19 ở Pháp

Khánh An
Khánh An
16/12/2021 21:45 GMT+7

Cơ quan chức năng Pháp ước tính có 110.000 thẻ xanh Covid-19 giả đang được lưu hành trên cả nước, với sự thông đồng của một số bác sĩ và điều dưỡng.

Thẻ xanh Covid-19 hiện áp dụng tại các nhà hàng, sự kiện văn hóa và phương tiện giao thông công cộng tại Pháp

afp

Hãng AFP ngày 16.12 đưa tin Bộ Nội vụ Pháp cho hay khoảng 110.000 thẻ xanh Covid-19 giả đang lưu hành tại nước này, với hàng trăm cuộc điều tra được tiến hành nhằm truy quét nạn làm và sử dụng chứng nhận giả.

Thẻ thông hành y tế này thể hiện việc tiêm vắc xin Covid-19, đã khỏi bệnh hoặc xét nghiệm âm tính, hiện là điều kiện bắt buộc để sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, đến nhà hàng và dự các sự kiện văn hóa.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin, trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện có một số trường hợp các nhân viên y tế thông đồng với hành vi phạm tội.

“Vấn đề về thẻ thông hành y tế giả là chúng thường liên quan sự thông đồng của những bác sĩ hoặc điều dưỡng thật nên rất khó xác minh”, ông cho biết.

Khoảng 100 người đã bị bắt trong 400 cuộc điều tra và người phạm tội đối diện hình phạt lên đến 5 năm tù giam, với một số trường hợp đã bị tuyên tù treo hoặc tù giam.

Dự báo Omicron sẽ qua mặt Delta trở thành chủng virus Covid-19 trội ở châu Âu vào tháng 1.2022

Tháng trước, một bác sĩ bị cáo buộc bán ít nhất 220 thẻ xanh Covid-19 giả tại khu vực Paris đã bị bắt và truy tố. Bộ trưởng Darmanin cho biết ông muốn không xử lý những vụ việc mà người dùng thẻ giả đồng ý tiêm vắc xin để có thẻ thật.

Chính phủ Pháp cảnh báo rằng số bệnh nhân Covid-19 cần chăm sóc tăng cường có thể tăng đến 4.000 trong mùa Giáng Sinh, so với con số 3.000 hiện nay.

Pháp đang đẩy mạnh việc tiêm mũi tăng cường nhằm đối phó biến thể Omicron, đồng thời cảnh báo rằng thẻ xanh Covid-19 sẽ không còn hiệu lực từ giữa tháng 1 nếu người dùng không tiêm mũi này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.