Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu: 'Người ta dùng ảnh tôi bán thuốc trên mạng rất nhiều'

18/06/2024 18:45 GMT+7

Đây là thông tin được đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Bình Định) nêu trong thảo luận tổ tại Quốc hội về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Dược chiều 18.6.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chia sẻ bản thân ông không có ngày nào không có người dân gọi đến hỏi "thuốc này có phải do anh quảng cáo, anh dùng không mà người ta sử dụng hình ảnh anh để bán trên mạng mà người dân dùng rất nhiều, gây tác dụng phụ, tốn kém tài sản". 

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu: 'Người ta dùng ảnh tôi bán thuốc trên mạng rất nhiều'- Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

GIA HÂN

Theo bác sĩ Lân Hiếu, hoạt động quảng cáo được rất nhiều cơ quan quản lý. Nhưng riêng đối với thuốc, cần quy định rõ trách nhiệm thuộc Bộ Y tế. Ông đề nghị ghi rõ trong dự thảo Bộ Y tế có trách nhiệm phát hiện, xử lý quảng cáo thuốc giả mạo trên mạng xã hội, cung cấp cho cơ quan chức năng điều tra và thông tin cho người dân biết trên các website, app của Bộ Y tế để phòng tránh, không để cho người dân dùng các thuốc này. 

"Đây là vấn đề nổi cộm và chúng ta cần đưa vào để tránh tình trạng bán các thuốc không rõ nguồn gốc tràn lan trên mạng xã hội", ông Hiếu nói. 

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội bày tỏ đồng tình với việc phát triển ngành dược nội địa. Tuy nhiên, cần biết vị trí của mình đang ở đâu. Tránh duy ý chí theo kiểu dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn, không cho các thuốc của các hãng dược phẩm lớn vào Việt Nam, nhưng thuốc trong nước lại không thể so sánh nổi với thuốc tốt của các hãng nước ngoài. 

Điều này dẫn đến người dân vẫn phải dùng và giá thuốc bị đẩy lên. Vì vậy, cần rất cẩn trọng về việc dùng luật để thúc đẩy nhưng vô tình lại kìm hãm nhập khẩu các thuốc tốt, thuốc quý. 

Về việc mua thuốc theo đơn của bác sĩ nhưng qua online và nhà thuốc sẽ ship về tận nhà, ông Hiếu dẫn lại, vừa qua Ủy ban Xã hội không ủng hộ ý kiến này, đồng thời cho rằng chỉ cho phép mua tại nhà thực phẩm chức năng. 

Theo ông, mặc dù chúng ta cấm nhưng rất nhiều nhà thuốc đang bán theo hình thức này. Người dân chỉ cần chụp ảnh đơn thuốc đến thì nhà thuốc sẽ ship đến tận nhà. Do vậy, nếu cấm một cách cơ học nhưng không tìm ra giải pháp rất thuận lợi cho người dân sẽ đẩy người dân vào câu chuyện vi phạm pháp luật. 

Từ thực tế trên, ông Hiếu đề xuất cần cho phép thực hiện nhưng phải quy định rõ ràng và nên bắt đầu từ nhà thuốc các bệnh viện. Bởi bệnh nhân xuất viện về nhà, 3 tháng sau muốn mua thuốc thì vẫn có hồ sơ. 

"Chúng ta quy định nhà thuốc bệnh viện có bệnh án điện tử, có khám chữa bệnh từ xa thì có thể chuyển thuốc đến tận nhà người dân", ông Hiếu đề nghị. Thực tế, có loại thuốc hiếm do nhiều vấn đề nên không được dùng, không được đăng ký lưu hành ở Việt Nam nhưng là thuốc tốt, có thể cứu người nên nhờ người thân, quen xách tay mang về. 

Ông đề nghị cần có quy định về loại thuốc này trong luật Dược với định nghĩa là thuốc chuyên khoa đặc thù trong một số bệnh lý cụ thể để các bệnh viện có thể mua trực tiếp từ các hãng nước ngoài hoặc Bộ Y tế có phương án mua tập trung khi các bệnh viện có yêu cầu.

Quan tâm đến quy định về kinh doanh thuốc theo phương thức thương mại điện tử, đại biểu Nguyễn Văn Dương (đoàn Tiền Giang) góp ý, việc cho phép bán thuốc qua kênh thương mại điện tử cần được kiểm soát rất chặt chẽ. Mục tiêu đặt ra là người dân mua được thuốc dễ dàng và phải an toàn, bảo đảm có đơn của bác sĩ và được tư vấn dược đầy đủ, đúng người, đúng bệnh… 

Theo đại biểu Dương, hàng giả bán trên internet đang là vấn đề được phản ánh nhiều hiện nay. Lực lượng chức năng vô cùng khó khăn bởi xử lý ở ngoài thực tế đã khó, phát hiện và xử lý vi phạm trên không gian mạng còn khó hơn… 

"Đề nghị ban soạn thảo dự án luật có quy định rõ hơn, chặt chẽ hơn về phương thức kinh doanh mới này", ông Dương nói. Đồng thời, ông nhấn mạnh, thuốc là loại hàng hóa đặc biệt, do vậy với kệnh thương mại điện tử thì cơ sở tham gia phải đủ điều kiện kinh doanh dược và chỉ được bán các thuốc thuộc danh mục không kê đơn. 

Cần quy định dự trữ thuốc hiếm, "thuốc mồ côi"

Đại biểu Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM quan tâm đến vấn đề thuốc trị bệnh hiếm, thuốc không sẵn có, "thuốc mồ côi". Theo ông, thực tế hiện nay có những loại thuốc chỉ 2.000 - 3.000 đồng/viên nhưng lại không có sẵn hàng. Khi hỏi thì các nhà thuốc nói "ngu sao kinh doanh", vì không có khách mua.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu: 'Người ta dùng ảnh tôi bán thuốc trên mạng rất nhiều'- Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM

GIA HÂN

Theo ông, điều 3 dự thảo luật nên bổ sung quy định về dự trữ thuốc hiếm, thuốc mồ côi sử dụng trong cấp cứu bệnh nhân như kháng độc nọc rắn, botilium. Đây là những thuốc đắt tiền nhưng rất ít khi sử dụng, vì thế các cơ sở không mua, bởi nhập về mà không sử dụng thì hết hạn lại tiêu hủy, lãng phí.

"Tương tự chuyện gia đình nào cũng cần có bình chữa cháy nhưng có khi không bao giờ dùng tới. Thuốc hiếm, thuốc mồ côi cũng vậy. Không dự trữ thì khi cần đến không có, lại không kịp thời cứu được người bệnh. Vì thế, phải cho cơ chế nếu không dùng tới được tiêu hủy", ông Thức nêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.