Bài học quý giá cho tuyển nữ Việt Nam

03/07/2022 07:33 GMT+7

Thất bại với tỷ số đậm 0-7 trước đội chủ nhà Pháp ở trận giao hữu vào rạng sáng 2.7, nhưng tuyển nữ Việt Nam đã có những bài học thật sự giá trị.

Đối đầu với đối thủ mạnh thứ 3 thế giới, không bất ngờ khi đội nữ Việt Nam chơi cả trận với tâm thế phòng ngự. Chỉ số kỹ thuật của đôi bên rất chênh lệch. Tuyển nữ Pháp thực hiện tổng cộng 31 lần sút, trong đó 16 lần trúng đích, còn đội khách chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút.

Highlights Pháp 7-0 Việt Nam: Cách biệt quá xa về đẳng cấp

Chủ nhà có 640 đường chuyền và tỷ lệ kiểm soát bóng là 76% còn tuyển nữ Việt Nam có 219 đường chuyền, kiểm soát bóng 24%. Phạt góc, một bên là 12 quả còn một bên là 0. Các cô gái bé nhỏ hoàn toàn bị lép vế trong từng pha tranh chấp, đua tốc độ với đối thủ. Tầm vóc cao lớn hơn, sức rướn tốt hơn, bứt tốc nhanh hơn và tranh chấp cực khỏe, đội nữ Pháp hoàn toàn làm chủ mọi tình huống. Ngay cả khi đội nữ Việt Nam cố gắng “dựng xe bus”, đội nữ Pháp vẫn đủ sức xé toạc hàng thủ đối phương bằng những phương cách khác nhau như tấn công trực diện từ ngay trung lộ, khai triển bóng từ biên, không chiến…

Thể trạng các nữ cầu thủ Việt Nam không thể so bì với tuyển nữ Pháp

VFF

Điểm nhấn được xem là duy nhất về mặt chuyên môn của tuyển nữ Việt Nam là pha dứt điểm trúng cầu môn của Huỳnh Như. Các cô gái Việt Nam đã triển khai mạch lạc với việc đưa bóng nhanh lên phần sân đối phương. Nỗ lực của Huỳnh Như rất đáng ghi nhận. Thua thiệt về tốc độ, thể chất trước hậu vệ Pháp nhưng sự bình tĩnh cùng kỹ thuật khéo léo vẫn đủ giúp Huỳnh Như loại bỏ hậu vệ đội bạn. Chỉ tiếc rằng cô đã phải dùng tất cả sức lực cho tình huống đó, dẫn đến pha dứt điểm trái chân lại đưa bóng đi quá nhẹ. Tuy nhiên, Huỳnh Như và đồng đội vẫn duy trì được một điểm quan trọng tạo nên giá trị cốt lõi, đó là sự kiên cường, chiến đấu với tinh thần không buông bỏ.

HLV Mai Đức Chung nhận xét sau trận: “Qua trận đấu này, chúng ta học được từ đội bạn cách chơi khoa học, thái độ thi đấu rất chuyên nghiệp, tư duy nhanh nhạy cũng như thể lực quá bền bỉ. Nếu muốn phát triển và tiến xa hơn, đội tuyển nữ cần có thêm nhiều trận đấu, giải đấu mang tính chất như thế này để các cầu thủ làm quen và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm”.

Hôm qua 2.7, toàn đội nữ đã rời Pháp, bay quá cảnh tới Dubai (UAE) trước khi có mặt tại Manila (Philippines) vào hôm nay 3.7 để tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022. Đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng B với lịch thi đấu đều vào 18 giờ lần lượt gặp Campuchia (ngày 7.7), Lào (9.7), Timor Leste (11.7) và Myanmar (13.7).

Sau giải vô địch Đông Nam Á sắp khởi tranh tại Philippines - giải đấu vừa tầm với trình độ bóng đá nữ Việt Nam,thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có khoảng gần 1 năm chuẩn bị cho World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand. HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự hiểu rằng bài học đầu tiên sau trận thua Pháp chính là việc cải thiện về mặt thể chất cho các học trò. Thực tế đã chứng minh trước đối thủ quá đẳng cấp, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến, Chương Thị Kiều, Bích Thùy, Hoàng Thị Loan hoàn toàn bị hụt hơi nên rất dễ mắc sai lầm. Ý chí mạnh mẽ mới chỉ là yếu tố cần, các cô gái của chúng ta cần phải được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tạo điều kiện cho đi tập huấn nước ngoài nhiều hơn, phải có chế độ dinh dưỡng tốt hơn để nâng cao thể trạng, trình độ, cải thiện sức nhanh, sức mạnh. Vì khi bơi ra biển lớn, nếu quá yếu về các mặt, sẽ rất dễ bị chìm. Đội nữ Thái Lan đã từng hứng chịu những thảm bại với tỷ số quá chêch lệch khi đấu tại World Cup. Muốn không đi vào vết xe đổ của người hàng xóm, đội nữ Việt Nam còn nhiều việc phải làm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.